Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Gia Lai: tổ chức lễ khởi công và khánh thành nhiều dự án trọng điểm

Kinhtedothi - Ngày 19/12, tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khởi công và khánh thành 10 dự án quy mô lớn, với tổng mức đầu tư hơn 60 nghìn tỷ đồng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ khởi công gồm 8 dự án hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ được triển khai đồng loạt, thể hiện quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới, trong đó có 3 dự án sử dụng vốn đầu tư công và 5 dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước.

Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước, điểm nhấn quan trọng là dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Lễ khởi công được tổ chức tại hai điểm đó là dự án thành phần 1 (phường An Nhơn) và dự án thành phần 3 (phường Hội Phú). Đây là công trình giao thông chiến lược, có vai trò kết nối vùng duyên hải với khu vực Tây Nguyên, tạo động lực phát triển liên vùng.

Lễ khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm.

Lễ khởi công cũng đánh dấu việc triển khai dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc – Nam về khu công nghiệp Phù Mỹ, với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp.

Nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, logistics và phát triển kinh tế biển, dự án tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639), kết nối với Cảng Đề Gi, có tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, cũng chính thức được khởi công.

Song song các dự án sử dụng vốn đầu tư công, có 5 dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước cũng được triển khai, gồm: dự án Khu công nghiệp Bình Nghi (xã Tây Sơn và xã An Nhơn Tây), tổng vốn đầu gần 1.500 tỷ đồng; dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI (phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc), tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng; dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy đường An Khê (giai đoạn 2), công suất ép 25.000 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Để phát triển không gian đô thị hiện đại và khai thác tiềm năng du lịch biển, dự án Xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp tại Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam), với tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng và dự án điểm số 2 thuộc Khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội (xã Ngô Mây), tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng cũng gấp rút được triển khai, không thể chậm trễ.

Bên cạnh 8 dự án khởi công, có 2 dự án tại phường An Khê được tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng, gồm: Nhà máy đường An Khê, công suất 18.000 tấn/ngày, do Công ty Đường Quảng Ngãi đầu tư, với tổng vốn hơn 1.600 tỷ đồng; Nhà máy Điện sinh khối An Khê giai đoạn 1, công suất 95 MW, tổng vốn đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết: hiện nay, Quốc lộ 19 là trục giao thông huyết mạch, giữ vai trò kết nối Đông – Tây của tỉnh Gia Lai sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính. Tuy đã được đầu tư, nâng cấp, nhưng tuyến vẫn còn nhiều đoạn đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku còn kéo dài từ 3 đến 4 giờ, chưa đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa quy mô lớn và phát triển logistics. Đây là điểm nghẽn lớn đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư tuyến giao thông có tiêu chuẩn cao, năng lực vận tải lớn.

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku là yêu cầu khách quan, cấp bách và cần thiết. Dự án có chiều dài khoảng 125 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 3 dài khoảng 35 km, tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng, đi qua 6 xã, phường.

Dự kiến sau khi hoàn thành vào giữa năm 2028, dự án sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku còn 1,5 đến 2 giờ, giảm 40–50% chi phí vận tải, nâng cao năng lực kết nối vùng, khắc phục các nguy cơ mất an toàn qua 2 đèo An Khê và Mang Yang; đồng thời hình thành trục giao thông chiến lược Đông – Tây, kết nối với cao tốc Bắc – Nam, sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo hành lang logistics quan trọng từ biển Đông sang Đông Bắc Campuchia và Nam Lào.

Gia Lai: 2 hộ dân phường Hội Phú bàn giao mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc dự án đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai: 2 hộ dân phường Hội Phú bàn giao mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc dự án đường Nguyễn Văn Linh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

28 Feb, 07:48 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026 (Kế hoạch).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Thế Cương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương

28 Feb, 07:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/2, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

10 đột phá chuyển đổi số của Hà Nội năm 2026

28 Feb, 02:58 PM

Kinhtedothi - Bước vào năm 2026, Hà Nội xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là thay đổi phương thức vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị, lấy dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm nền tảng quản trị mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ