Gia Lai: chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa hơn 1.150 tỷ đồng
Kinhtedothi- Ngày 15/12/2025, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa tại xã Đak Đoa, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.150 tỷ đồng.
Dự án sân golf Đak Đoa sẽ được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Mục tiêu của dự án là hình thành một tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp với các dịch vụ thể thao, giải trí và du lịch cao cấp.
Dự án có quy mô sân golf 36 lỗ.
Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tạo động lực thu hút các dự án đầu tư xây dựng, mở rộng nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Dự án cũng sẽ tạo ra các cơ hội việc làm, góp phần hoàn thiện các định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan của địa phương.
Về quy mô, dự án sân golf Đak Đoa là một tổ hợp lớn gồm 36 lỗ với tổng diện tích đất sử dụng lên tới 1.716.784 m2. Cụ thể, diện tích này được phân bổ thành ba khu vực: đất sân golf khu vực 1 chiếm 738.811 m2, khu vực 2 là 772.398 m2 và khu vực 3 là 205.575 m2.
Dự án sân golf Đak Đoa có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.150 tỷ đồng và thời hạn hoạt động là 50 năm. Về tiến độ, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án dự kiến kéo dài từ Quý I/2026 đến Quý III/2029, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong Quý IV/2029. Bên cạnh đó, dự án sẽ được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa sẽ được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Dự án góp phần hoàn thiện các định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan của địa phương.
Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và yêu cầu, bao gồm việc đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự thông qua việc phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Gia Lai, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để quá trình triển khai không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Đồng thời, nhà đầu tư phải đảm bảo an sinh xã hội và môi trường bằng cách lấy ý kiến đồng thuận của người dân địa phương đối với các vấn đề xã hội, tác động môi trường và giải phóng mặt bằng, cam kết không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.
Đặc biệt, nhà đầu tư có nghĩa vụ tài chính đặc biệt là cam kết nộp giá trị của tài sản gắn liền với đất (rừng thông) và các chi phí khác mà nhà đầu tư trước đây đã nộp vào ngân sách Nhà nước – khoản này độc lập với nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Cuối cùng, nhà đầu tư phải tuân thủ pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và phải đảm bảo đầy đủ vốn để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã cam kết.

Gia Lai: xe chở cát trọng tải lớn “cày nát” đường dân sinh tại xã Ia O
Kinhtedothi- Tình trạng xe tải chở cát trọng tải lớn hoạt động rầm rộ, kéo dài trong thời gian qua đã biến tuyến đường dân sinh trọng yếu tại làng Mít Kom, xã Ia O (tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Việc lưu thông, vận chuyển nông sản của người dân nơi đây đang đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Gia Lai: 2 hộ dân phường Hội Phú bàn giao mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc dự án đường Nguyễn Văn Linh
Kinhtedothi- Sau một thời gian vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, sáng 3/12, hai hộ dân cuối cùng tại phường Hội Phú (Gia Lai) đã đồng ý bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh, sau khi chính quyền địa phương tổ chức buổi triển khai cưỡng chế và vận động lần cuối.

Gia Lai: đề nghị di dời hơn 2.200 hộ dân khỏi vùng thiên tai
Kinhtedothi- Ngày 29/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Gia Lai cho biết đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh.






