Huyện Gia Lâm khen thưởng 101 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/10, huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu; tổng kết cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” năm 2021 và kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2021.

 Toàn cảnh hội nghị biểu dương ''Người tốt, việc tốt'' huyện Gia Lâm.
Năm 2021, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn huyện Gia Lâm được gắn với phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, qua phong trào “Toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” đã huy động được sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện chung sức, đồng lòng cùng vào cuộc, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân.
Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt" huyện Gia Lâm được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực, được đông đảo cán bộ, Nhân dân hưởng ứng. Điển hình như Phòng Tài nguyên Môi trường gắn thi đua “Người tốt, việc tốt” với phong trào “Nâng cao chất lượng môi trường và cuộc thi các tuyến đường xanh - sạch - đẹp”; Phòng Kinh tế gắn với phong trào “Xây dựng duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao”.
 Khen thưởng các cá nhân được tặng danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp TP.
Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện có phong trào thi đua “Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, “Chống rác thải nhựa”; Hội Nông dân huyện với phong trào “Hội Nông dân Gia Lâm thi đua thực hiện 3 nhóm mô hình, 10 phần việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện”, "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững"…, qua đó đã giúp đỡ 100 hộ cận nghèo, duy trì 18 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, duy trì vùng sản xuất quả theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã Kim Sơn, Phú Thị, Kiêu Kỵ...
Đoàn thanh niên huyện cũng đẩy mạnh các phong trào “Xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”, "Tuổi trẻ Gia Lâm sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp", qua đó đã vận động ủng hộ 42 suất quà cho các gia đình liệt sỹ, người có công, 600 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 10 sổ tiết kiệm, tổng trị giá hơn 420 triệu đồng. Liên đoàn lao động huyện thực hiện các phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”,  “Công đoàn tham gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, thành lập 315 “Tổ an toàn Covid” tại các doanh nghiệp và rà soát hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các đơn vị tuyến đầu thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng…
 Khen thưởng các cá nhân được tặng danh hiệu ''Người tốt, việc tốt'' cấp huyện.
Tại hội nghị tổng kết, đã có 101 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 13 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP; 69 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp huyện; 7 tập thể, 12 cá nhân được tặng giấy khen do đã có thành tích tham gia cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần