Giá nhiều mặt hàng thiết yếu biến động sau kỳ nghỉ lễ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, cứ sau 15 ngày đầu tiên nếu giá cơ sở xăng dầu có biến động, liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ quyết định tăng hoặc giảm giá xăng dầu trong nước.

Tính từ ngày 13/4 (là lần điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất), chu kỳ tiếp theo của đợt điều chỉnh giá là ngày 28/4. Tuy nhiên, ngày công bố và điều chỉnh giá lại trùng vào đợt nghỉ lễ kéo dài 6 ngày, do vậy giá cơ sở xăng dầu dự kiến sẽ được công bố vào ngay sau kỳ nghỉ lễ (tức là ngày 4/5).

Mặc dù trước đó, ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, việc thuế môi trường tăng lên 300% đối với mặt hàng xăng từ ngày 1/5 sẽ không ảnh hưởng tới quyết định điều chỉnh giá xăng dầu lần này nhưng nhiều ý kiến nhận định giá mặt hàng này sẽ tăng.

Trước đó, từ ngày 1/5, một số DN kinh doanh gas đã tăng giá bán từ 1.300 - 1.500 đồng/bình 12kg. Nguyên nhân được các DN đưa ra là do giá gas thế giới tháng 5 công bố 470 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn so với tháng trước), vì vậy, các công ty điều chỉnh tăng tương ứng.