Giả sư khất thực 2 giờ được 1,4 triệu đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khi lực lượng chức năng mời thành viên Giáo hội Phật giáo tỉnh đến đối chứng thì bà Nga đã phải thừa nhận hành vi gian dối.

 Sáng 15.9, các “hiệp sĩ” Đội Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát (Bình Dương) đã vạch mặt một nhà sư dỏm đang khất thực trước Công ty Vĩnh Nghĩa đúng ngày công nhân được phát lương.
 
Chỉ trong vòng hai giờ khất thực, sư dỏm đã kiếm được 1,4 triệu đồng!
 
Tại công an xã  Hòa Lợi,  sư giả khai tên Nguyễn Thị Bạch Nga (SN 1959, thường trú tại phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một là  trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình.
 
Khi lực lượng chức năng mời thành viên Giáo hội Phật giáo tỉnh đến đối chứng thì bà Nga đã phải thừa nhận hành vi gian dối.  UBND xã Hòa Lợi đã xử phạt hành chính bà Nga 1,5 triệu đồng.