Giá tiêu hôm nay 10/7: Tiếp tục giảm mạnh

Minh Anh/Tiêu dùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá tiêu hôm nay 10/7/2020 ở Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Giá tiêu hiện đang dao động từ 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận trên thị trường giá nông sản trong nước, giá tiêu hôm nay 10/7/2020 tiếp tục giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm 500 đồng/kg, hiện được thu mua với mức 48.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay giảm 500 đồng/kg xuống mức 50.000 đồng/kg, đây là địa phương có giá cao nhất toàn miền.

Tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay giảm mạnh 1.000 đồng/kg, hiện được thu mua với mức 48.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đồng Nai giá tiêu hôm nay cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 47.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Gia Lai giá tiêu hôm nay không thay đổi vẫn ở mức 47.000 đồng/kg.

 Giá tiêu hôm nay 10/7: Tiếp tục giảm mạnh.

Như vậy, giá hồ tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng từ 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, tại cảng khu vực TP.HCM, giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm do nhu cầu của các nhà nhập khẩu nước ngoài giảm sau khi đã nhập một số lượng lớn 150.000 tấn. Dịch Covid-19 ám ảnh khả năng bùng phát lần 2 ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu của một số thị trường xuất khẩu chính. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc đẩy mạnh lượng hạt tiêu bán ra cũng tác động đến giá xuất khẩu tiêu của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu (VPA), do lo ngại đại dịch Covid-19 bùng phát lần 2 nên thị trường xuất khẩu hạt tiêu rất trầm lắng và rất ít người mua, đặc biệt là Ấn Độ và các nước nhập khẩu khác đang giảm mua vào làm cho xuất khẩu hồ tiêu gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn cung hạt tiêu vẫn có hàng.

Nói về việc Trung Quốc đang xuất khẩu hạt tiêu làm ảnh hưởng đến giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam và kéo giá tiêu trong nước giảm, ông Hải cho rằng trong hoạt động xuất nhập khẩu một nước có thể mua vào và bán ra là chuyện bình thường. Vì vậy, Trung Quốc có thể nhập khẩu hạt tiêu vào và sau đó nếu thấy cần thiết họ sẽ xuất khẩu trở lại. Tuy nhiên lượng hạt tiêu của Trung Quốc bán ra không lớn lắm.

“Đại dịch Covid-19 khiến cho nhu cầu hạt tiêu của thế giới giảm sâu. Các hoạt động mua bán trên thị trường đang rất trầm lắng nên giá xuất khẩu tiêu bị sụt giảm là chuyện không thể tránh khỏi. Đầu quý III/2020, có rất ít doanh nghiệp ký được đơn hàng mới, vì giá tiêu nội địa bình quân 50.000 đồng/kg là khá cao so với giá xuất khẩu nên doanh nghiệp khó cân đối với giá thế giới để chốt đơn hàng”, ông Hải nói.

Tầm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu quá lớn, và năm 2020 có thể nói là một năm rất khó khăn cho ngành hồ tiêu, vì tiêu không phải là loại thực phẩm thiết yếu trong đời sống hàng ngày của người dân. Trong khi đó, Việt Nam lại là nước xuất khẩu hạt tiêu số 1 thế giới, có khoảng 85% sản lượng tiêu làm ra dành cho xuất khẩu, chỉ từ 10 đến 15% dành cho tiêu thụ trong nước. Chính vì vậy người nông dân trồng tiêu đang gặp rất nhiều khó khăn.