70 năm giải phóng Thủ đô

Giá vàng hôm nay 14/2: Lao dốc sau báo cáo lạm phát

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá vàng hôm nay (14/2), giá vàng thế giới lao dốc mạnh so với phiên trước. Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng 1/2024 cao hơn dự báo đã khiến giá vàng lao dốc do giới đầu tư bán tháo kim loại quý.

Giá vàng thé giới lao dốc. Ảnh minh họa.
Giá vàng thé giới lao dốc. Ảnh minh họa.

Lúc 6 giờ 10 phút sáng nay (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay ở ngưỡng 1.991 USD/ounce, giảm mạnh hơn 28 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Chốt phiên đêm qua – rạng sáng nay (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường Mỹ đứng ở mức 1.993 USD/ounce, cũng giảm mạnh 27 USD/ounce so với chốt phiên trước đó.

Đêm qua (giờ Hà Nội), Bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tại Mỹ đã tăng 0.3% so với tháng trước, cao hơn mức 0,2% dự báo. Tính chung trong 12 tháng, CPI của Mỹ tăng là 3.1%, cao hơn mức dự báo là 2.9%. CPI lõi của Mỹ tính theo tháng sau khi đã loại bỏ giá năng lượng và thực phẩm đã tăng 0.4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%; CPI lõi tính theo năm tăng 3.9% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo là 3.7%.

Đóng góp vào việc tăng lạm phát tại Mỹ là chi phí nhà ở đã tăng 0.6% trong tháng 1 so với tháng trước và tăng 6% tính theo năm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá nhiên liệu đã giảm 0,9% so với tháng trước.

Thông tin CPI được công bố giá nhiên liệu giảm, chi tiêu tiêu dùng tăng khiến giới đầu tư bán tháo vàng, đẩy giá kim loại quý rơi khỏi ngưỡng hỗ trợ 2.000 USD/ounce. Dự báo giá vàng có thể còn giảm thêm khi rời mốc hỗ trợ.

Giá vàng giảm mạnh bởi dữ liệu CPI tăng mạnh hơn dự báo, điều này sẽ tác động đến cơ chế điều hành chính sách tiền tệ của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trước đó, thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 năm. Tuy nhiên, khi lạm phát tăng cao hơn dự kiến, chuyên gia nhận định khả năng Fed có thể có thêm đợt tăng lãi suất điều hành đồng USD trong nửa đầu năm nay nhằm kiềm chế lạm phát về mốc mục tiêu 2%.

Đồng USD cũng nhờ thế tăng vọt trong giỏ thanh toán quốc tế đêm qua. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt tăng mạnh 0,64% lên mức 104.509 điểm vào lúc 6 giờ 22 phút (giờ Hà Nội).

Giới đầu tư lo ngại, đồng USD tăng khiến chi phí lãi vay và ký gửi vàng gia tăng nên họ đã bán tháo vàng để tìm cơ hội đầu tư mới. Hôm nay, thị trường Việt Nam và Trung Quốc vẫn nghỉ giao dịch do nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.