Giá vàng mở rộng đà giảm ba ngày liên tiếp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đồng USD tăng mạnh đã lên gây áp lực lên giá vàng và hàng hóa giao dịch bằng đồng bạc xanh khi làm cho hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn đối với những người sử dụng ngoại tệ.

Giá vàng đã giảm hơn 2% trong phiên thứ Sáu, mở rộng đà giảm ba ngày liên tiếp xuống mức thấp nhất hai tuần. Giá dầu thô cũng rơi tự do, trong khi đồng USD lại tăng mạnh mẽ. 

Chốt phiên thứ Sáu (28/11), tại thị trường New York, Mỹ giá vàng giao ngay đã giảm 1,9% xuống 1.168,55 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp 1.165,04 USD/ounce (tương đương giảm hơn 2%). Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 giảm 21,4 USD xuống 1.175,2 USD/ounce. 

 
Giá vàng mở rộng đà giảm ba ngày liên tiếp - Ảnh 1
Cũng trong phiên thứ Sáu, giá dầu thô Mỹ đã giảm hơn 10%. Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 1/2015 trên sàn ICE Futures Europe London giảm 2,43 USD (tương đương giảm 3,4%) xuống 70,15 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 5/2010. 

Giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 1/2015 trên sàn Nymex New York giảm 7,54 USD (tương đương giảm 10,2%) xuống 66,15 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 9/2009.

Dầu Brent và WTI đã giảm 5 tháng liên tiếp. Tháng 11, cả giá dầu Brent và WTI giảm 18%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12/2008. 

Trong phiên họp ngày 27/11 tại Vienna, 12 nước thành viên OPEC đã nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng 30 triệu thùng/ngày. Điều này đồng nghĩa với việc OPEC có thể giảm 300.000 thùng/ngày vượt mục tiêu. 

Cùng phiên thứ Sáu, đồng đô la Mỹ lại tăng so với các đồng tiền chính khác như đô la Canada, crown Na Uy trước quyết định không cắt giảm sản lượng dầu của OPEC. 

Đồng USD tăng mạnh đã lên gây áp lực lên giá vàng và hàng hóa giao dịch bằng đồng bạc xanh khi làm cho hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn đối với những người sử dụng ngoại tệ. 

Giới thương nhân hiện đang chờ kết quả cuộc bỏ phiếu tại Thụy Sĩ vào ngày Chủ nhật về việc buộc Ngân hàng trung ương nước này nâng tỷ lệ dự trữ vàng lên 20% tổng dự trữ ngoại hối, cho hồi hương lượng vàng gửi ở nước ngoài và dừng bán vàng. 

Nếu cuộc bỏ phiếu nhận được đủ số phiếu thuận, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ sẽ phải mua khoảng 1.500 tấn vàng trong những năm tới, theo giới phân tích. 

Tuy nhiên, theo nhận xét của Ross Norman, giám đốc điều hành hãng môi giới Sharps Pixley: “Khả năng được thông qua rất xa vời”. 

Trong một diễn biến khác, Ấn Độ đã quyết định dỡ bỏ quy định yêu cầu các công ty thương mại phải tái xuất 20% lượng vàng nhập khẩu, được gọi là quy định 80:20, hãng truyền hình Ấn Độ dẫn nguồn từ Chính phủ đưa tin hôm thứ Sáu 28/11.