Giá vàng tiếp tục rơi xuống mức thấp nhất

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từ đầu tuần đến nay, thị trường vàng xuất hiện sóng khá mạnh khi giá có lúc xuống 46,1 triệu đồng, có lúc ở trên 46,7 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, nhìn chung các doanh nghiệp vẫn duy trì một khoảng trên 3 triệu đồng so với giá thế giới quy đổi. Hiện mỗi lượng vàng thế giới chỉ tương đương 43,1 triệu đồng.

Giá vàng tiếp tục rơi xuống mức thấp nhất - Ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Đầu giờ sáng nay (24/10), giá vàng trong nước tiếp tục rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng Mười khi giao dịch quanh ngưỡng 46,30 triệu đồng/lượng.

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC ở 46,15 - 46,30 triệu đồng. So với cùng thời điểm hôm qua, giá mất 60.000 đến 70.000 đồng mỗi lượng. Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng đưa giá vàng SJC xuống còn 46,3 triệu đồng, sau khi giá lên gần 46,4 triệu đồng vào sáng qua.

Như vậy, so với ngày mở cửa đầu tuần thì thương hiệu này đã giảm 300.000 đồng/lượng và chênh lệch giữa giá mua/giá bán được giữ trong khoảng 160.000-200.000 đồng/lượng.

Đại diện công ty SJC miền Bắc cho biết, từ đầu tháng Mười đến nay, trung bình một ngày công ty dập được từ 1.800-2.000 bao bì mới (mỗi bao bì một lượng vàng). Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng đã phát hiện 300 lượng vàng SJC nhái.

Thị trường vàng quốc tế vừa trải qua ngày giảm mạnh nhất trong hơn 3 tháng, với mỗi ounce mất 1,2% giá trị , có lúc xuống dưới 1.705 USD một ounce. Biểu đồ giá tăng nhẹ trở lại vào sáng nay. Tính đến 9h29 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1,712 USD, có thêm 4,3 USD so với mở cửa.

Hôm nay, nhà đầu tư chờ đợi kết quả phiên họp của FED, dự kiến sẽ đưa ra một số thông báo về chính sách. Trong quý trước, thị trường tăng 11% nhờ các biện pháp kích thích kinh tế từ Mỹ đến châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá bình quân liên ngân hành ngày hôm nay 24/10 tiếp tục giữ nguyên ở mức 20.828 đồng/USD. Trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 21.036 đồng/USD, không đổi từ đầu năm.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD niêm yết hôm nay tiếp tục ổn định. Vietcombank giữ báo giá ngoại tệ này ở mức 20.830 đồng (mua vào) và 20.870 đồng (bán ra), không thay đổi so với hôm qua. Eximbank hiện đang niêm yết giá USD ở mức 20.810 đồng và 20.870 đồng, tương ứng giá mua và bán.