Giá vé giảm sâu, ga Sài Gòn vẫn đìu hiu trong ngày đầu bán vé tàu Tết

HUY CHƯƠNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và còn diễn biến phức tạp, nên số lượng hành khách đến mua vé trực tiếp tại ga Sài Gòn rất vắng vẻ.

Sáng 15/11, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 cho tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân trên nhiều hình thức khác nhau gồm online và trực tiếp.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế&Đô thị, trong ngày đầu bán vé tàu Tết, tại ga Sài Gòn, lượng hành khách đến mua vé trực tiếp rất ít.
Lý giải cảnh đìu hiu trong ngày đầu bán vé tàu Tết, Phó Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn Nguyễn Ánh Luyện cho hay: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tránh tập trung đông người nên phần lớn hành khách chủ yếu đặt mua vé trực tuyến, mọi người không nhất thiết phải đến ga. Chính vì lẽ đó, trong ngày đầu bán vé tàu Tết khách đến ga mua vé rất vắng.
Cảnh vắng vẻ trong ngày đầu bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 tại ga Sài Gòn ngày 15/11/2021 (Ảnh: Huy Chương).
Theo thông tin dự báo của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay sẽ giảm rất nhiều so với những năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, ngành đường sắt mở bán số lượng vé ít hơn so với những năm trước, tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và sự cho phép của các cấp có thẩm quyền, công ty sẽ bố trí số lượng đoàn tàu phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Việc giảm số lượng người đi tàu trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tạo điều kiện cho ngành đường sắt lựa chọn những đoàn tàu có chất lượng tốt nhất để phục vụ hành khách dịp Tết.
Ngoài ra, do giảm số lượng hành khách nên công ty cũng chủ động xây dựng giá vé phù hợp với tình hình kinh tế. Theo đó, giá vé giảm 10% trong 10 ngày đầu mở bán, ngoài ra hành khách là sinh viên còn được giảm 20% giá vé; khách mua vé khứ hồi được giảm thêm 5%, mua vé tàu Tết dịp thấp điểm được giảm 40% giá vé.
Trong khi những năm trước, người dân đến mua vé tàu Tết rất đông tại ga Sài Gòn (Ảnh tư liệu).
Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, trong đợt đầu này ngành đường sắt sẽ mở bán vé các tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 và các tàu địa phương khác.
Hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, đại lý của ngành đường sắt; Mua tại website www.dsvn.vn, vetau.com.vn; app bán vé tàu trên thiết bị di động. Hoặc hành khách cũng có thể mua qua ứng dụng ví điện tử Momo, ViettelPay. Gọi tổng đài bán vé 19001520 (Sài Gòn), 0258.3822113 (Nha Trang), 0236.3823810 (Đà Nẵng), 1900109 (Hà Nội).
Ngành đường sắt cũng lưu ý, mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé qua website, tại các nhà ga, điểm bán vé, các đại lý không quá sáu vé cho chiều đi và sáu vé cho chiều về.