Giá vé máy bay nội địa tiếp tục hạ nhiệt
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Trong tháng 6/2024, giá vé tương đương từ 13-80% mức giá tối đa trên các chặng bay.
Cụ thể, chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh vào ngày 8/6 của Vietnam Airlines có giá thấp nhất khoảng 1,3 triệu đồng và giá cao nhất đạt gần 3 triệu đồng (tương đương 37-86,4% mức giá tối đa theo quy định); Vietjet dao động từ 1,1-2,6 triệu đồng/chiều; Bamboo Airways có giá vé dao động từ 1,1-1,5 triệu đồng/chiều; Viettravel Airlines có giá vé từ 1,1-1,2 đồng/chiều (tương đương 29,6-35,2% mức giá tối đa theo quy định). Trong khi đó, giá tối đa của chặng bay này theo quy định là 3,4 triệu đồng/chiều.
Ở chặng Hà Nội – Đà Nẵng với mức giá vé tối đa theo quy định là 2,89 triệu đồng, giá vé của các hãng hàng không hiện nay cũng đang bán ở mức thấp hơn.
Cụ thể, giá vé của Vietnam Airlines dao động ở mức 729.000 đồng – 1,8 triệu đồng/chiều (tương đương 25-62% mức giá tối đa theo quy định); Vietjet Air có mức giá 390.000 đồng – 1,7 triệu đồng/chiều (tương đương 13,5-57,1% mức giá tối đa theo quy định); Bamboo Airways có mức giá vé từ 769.000 đồng – 1,4 triệu đồng/chiều.
Trên chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines công bố giá 2,3 triệu đồng, (tương đương 56,7% mức giá tối đa theo quy định là 4 triệu đồng); Vietjet Air có giá dao động từ 1,4-2 triệu đồng (tương đương 34,8-51% mức giá tối đa theo quy định).
Khi đặt vé cho các ngày xa hơn, các hãng có sẵn các mức giá thấp hơn để hành khách lựa chọn. Trong tháng 7/2024, giá vé tương đương từ 20-70% mức tối đa trên các chặng bay.
Với ngày bay vào cuối tuần tháng 7 (thứ Bảy, ngày 13/7), trên chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Vietnam Airlines có giá dao động từ 1,1-1,7 triệu đồng (tương đương 31-48% mức giá tối đa theo quy định là 3,4 triệu đồng); Vietjet Air có giá dao động từ 0,8-1,3 triệu đồng (tương đương 23,2-37,9% mức giá tối đa theo quy định).
Trên chặng Hà Nội - Đà Nẵng, Vietnam Airlines có giá dao động từ 0,6-1,8 triệu đồng (tương đương 21-62% mức giá tối đa theo quy định là 2,89 triệu đồng); Vietravel Airlines có giá dao động từ 0,6-1,4 triệu đồng (tương đương 20-47% mức giá tối đa theo quy định).
Chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines công bố giá từ 2,3-2,8 triệu đồng, (tương đương 56,7-70% mức giá tối đa theo quy định là 4 triệu đồng); Vietjet Air có giá dao động từ 1,2-1,8 triệu đồng (tương đương 30-45% mức giá tối đa theo quy định).
Trong phiên chất vấn tại Quốc hội sáng nay 6/6, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, từ 28/5 vừa qua, vé máy bay trên các tuyến đã giảm nhiệt.
Qua làm việc với các bộ, ngành cho thấy, giá vé máy bay tăng vì phụ thuộc vào chi phí dịch vụ ở sân bay; chi phí về giá đầu vào nhiên liệu; vừa qua số máy bay phải đi bảo dưỡng, bảo hành theo định kỳ nên số lượng máy bay không nhiều như trước, đã ảnh hưởng đến giá máy bay.
Bộ VHTT&DL đã đề nghị Bộ GTVT, Bộ Tài chính kịp thời báo cáo với cấp có thẩm quyền để xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ giảm giá phí điều hành khai thác tại các sân bay, góp phần hạ giá tour.
Đối với các hãng hàng không, đề xuất các doanh nghiệp này cố gắng đảm bảo có máy bay, thiết kế tăng cường các chuyến bay đêm để đảm bảo nhu cầu đi lại cho nhân dân, trong đó có du khách.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời về giá vé máy bay trong nước tăng cao
Kinhtedothi-Tiếp theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 7, sáng 6/6, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về giải pháp khắc phục tình trạng tăng cao của giá vận chuyển trong nước.

Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát chặt giá vé máy bay
Kinhtedothi - Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ giá vé máy bay.

Giá vé máy bay tăng cao, du lịch đường bộ hút khách
Kinhtedothi - Giá vé máy bay tăng cao nên người dân có xu hướng sử dụng phương tiện vận chuyển đường sắt, đường bộ trong mùa du lịch hè. Bắt kịp xu hướng này, các doanh nghiệp tung ra nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, giá thành hấp dẫn.