Kinhtedothi - Việc đàm phán trong vấn đề hạt nhân Iran bế tắc, phương Tây sẽ áp thêm lệnh trừng phạt dẫn đến lo ngại nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt đã đẩy giá xăng dầu hôm nay tăng vọt.
Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 5/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2022 đứng ở mức 102,9 USD/thùng, tăng 1,06 USD/thùng trong phiên. Còn giá dầu Brent giao tháng 6/2022 đứng ở mức 109,45 USD/thùng, tăng 1,92 USD/thùng trong phiên.
Ảnh minh họa.
Theo giới chuyên gia, lo ngại châu Âu sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, trong đó có lĩnh vực năng lượng, sẽ khiến nguồn cung dầu thô tiếp tục bị thắt chặt khiến giá dầu ngày 5/4 tăng vọt.
Giá dầu hôm nay tăng mạnh còn do thông tin cuộc đàm phán hạt nhân Iran đang tạm dừng. Điều này đã dẹp tan sự kỳ vọng việc thị trường sẽ được bổ sung thêm khoảng 1 triệu thùng/ngày từ hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Ngoài ra, quyết định tăng mạnh giá bán dầu đối với người mua dầu ở châu Á của Ả-rập Xê-út cũng là tác nhân đẩy giá dầu ngày 5/4 tăng mạnh.
Việc nhiều thành phố, trung tâm thương mại, công nghiệp lớn của Trung Quốc bị phong toả, trong đó có các cảng biển lớn ở Thượng Hải đang khiến chi phí cước vận tải tăng, qua đó cũng làm tăng giá dầu.
Kinhtedothi - Việc Nga vẫn đang bơm khí đốt cho châu Âu, các nước đồng minh của Mỹ đồng ý xả mạnh kho dự trữ dầu thông khiến giá xăng dầu hôm nay (2/4) có xu hướng giảm mạnh.
Kinhtedothi - Lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường, song thông tin EU sẽ không áp lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Nga qua đó khiến giá xăng dầu hôm nay đi xuống.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng nâng cao mức xử phạt vi phạm nhằm bảo đảm tính răn đe, tạo hành lang pháp lý đầy đủ.
Kinhtedothi - Giá vàng tăng mạnh, lập đỉnh mới; Việt Nam xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo năm 2025; cận Tết, giá lợn hơi trong nước tăng mạnh… là những tin tức kinh tế đáng chú ý ngày 14/1.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 13/1/2026 về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Kinhtedothi - Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 tiếp tục bất ổn khó lường, xuất khẩu thủy sản Việt Nam lần đầu thiết lập kỷ lục mới với kim ngạch hơn 11,34 tỷ USD.
Kinhtedothi - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, cả nước có 195,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 24,1%) và 102,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 34,3%), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 297,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2024.