Giá xăng dầu hôm nay 13/4: Tăng hơn 2% do lạm phát Mỹ hạ nhiệt

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá dầu tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong một tháng do dữ liệu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt, Brent tăng vượt mức 87 USD/thùng, WTI sát mức 83 USD/thùng.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 13/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7/2023 đóng cửa tăng 1,73 USD, tương đương 2,1%, lên mức 83,26 USD/thùng, mức cao nhất trong 5 tháng.

Còn dầu Brent giao tháng 6/2023 tăng 1,72 USD, tương đương 2,01%, lên mức 87,33 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia nhận định, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/4, giá dầu tăng hơn 2% lên mức cao nhất một tháng do dữ liệu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt thúc đẩy hy vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Giá dầu tăng bất chấp sự gia tăng nhỏ trong trữ lượng dầu thô của Mỹ.

Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,1% trong tháng trước.

Trong 12 tháng tính đến ngày 31/3, CPI đã tăng 5%, mức tăng hằng năm nhỏ nhất kể từ tháng 5/2021.

Kỳ vọng lãi suất giảm đang làm giảm lo ngại về suy thoái kinh tế, đồng thời giúp hỗ trợ giá tài sản bằng đồng USD. Đồng USD giảm mạnh sau dữ liệu lạm phát của Mỹ, điều này đã hỗ trợ giá dầu tăng tốc.

Theo báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính đến ngày 7/4 tăng khiêm tốn 600.000 thùng. Tuần trước đó, tồn kho dầu giảm 3,7 triệu thùng.

Sự tăng nhẹ trong dự trữ dầu đã nâng tổng số dầu trong kho hiện tại của Mỹ lên 470,5 triệu thùng. Ngược với sự tăng của tồn kho dầu, tồn kho xăng của Mỹ giảm 300.000 thùng, tồn kho các sản phẩm chưng cất bậc trung cũng giảm 600.000 thùng.

Trước đó, dữ liệu từ Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy, dự trữ dầu của Mỹ tăng thêm 377.000 thùng thay vì giảm 1,3 triệu thùng như dự báo của các nhà phân tích. Tồn kho xăng của Mỹ tăng 450.000 thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 1,98 triệu thùng.

Trong khi đó, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể chứng kiến tình trạng khan hiếm vào nửa cuối năm 2023, điều này sẽ đẩy giá dầu lên cao hơn.

Giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources, Scott Sheffield cho biết, nếu giá dầu vượt 90 USD/thùng, thì có thể đạt 100 USD/thùng trong năm nay.

Trong một diễn biến tiêu cực đối với nhu cầu dầu mỏ, Quỹ Tiền tệ quốc tế ngày 11/4 đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2023, với lý do tác động của lãi suất cao hơn.

Thị trường cũng đang chờ đợi sự rõ ràng về cung và cầu dầu, với các báo cáo hằng tháng từ OPEC và IEA sẽ được công bố lần lượt vào hôm nay và ngày mai.

Đọc tiếp