Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Dầu thô tiếp đà lao dốc

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bất chấp việc dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh, do Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới liên tiếp công bố những dữ liệu kinh tế yếu kém đẩy giá dầu thế giới hôm nay (17/8) tiếp đà lao dốc

Trên sàn New York Mercantile Exchange, sáng 17/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2023 ở mức 78,60 USD/thùng, giảm 1,45 USD trong phiên và giảm 2,69 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 16/8.

Còn dầu Brent giao tháng 10/2023 đứng ở mức 83,33 USD/thùng, giảm 1,56 USD trong phiên và giảm 1,62 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 16/8.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia nhận định, giá dầu thế giới hôm nay (17/8) tiếp đà lao dốc bất chấp dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh. Các nhà đầu tư đang bày tỏ lo ngại khi Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới liên tiếp công bố những dữ liệu kinh tế yếu kém. Cả hai loại dầu chuẩn đã giảm hơn 1% trong phiên trước đó xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8/8.

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm gần 6 triệu thùng vào tuần trước do xuất khẩu mạnh. Sản lượng dầu thô của nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, sản lượng cung cấp xăng của Mỹ đã giảm 451.000 thùng/ngày trong tuần khi mùa lái xe cao điểm sắp kết thúc.

Dầu thô đã giảm cùng với chứng khoán sau khi biên bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố, cho thấy các quan chức ngân hàng trung ương đang bất đồng quan điểm về tăng lãi suất nhiều hơn trong cuộc họp trước đó. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu mỏ.

Nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc vẫn là tâm điểm chú ý sau khi doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và số liệu đầu tư không đáp ứng được kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về sự suy thoái sâu và kéo dài hơn. Trung Quốc có thể gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nếu không có thêm các biện pháp kích thích tài khóa.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) cùng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang chờ đợi Trung Quốc phục hồi nền kinh tế để kích thích nhu cầu dầu thô trong thời gian còn lại của năm 2023.

Việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện của Ả Rập Xê-út và Nga đã đẩy giá dầu tăng trong 7 tuần qua. Các số liệu được công bố vào hôm 16/8 cho thấy xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê-út đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021.