Giá xăng dầu hôm nay 20/7: Suy thoái kinh tế đẩy dầu thô giảm nhẹ

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu yếu trong bối cảnh nguy cơ suy thoái kinh tế ngày một lớn dần, đẩy giá dầu hôm nay quay đầu giảm nhẹ.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2022 đứng ở mức 100,35 USD/thùng, giảm 0,39 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 19/7, giá dầu WTI giao tháng 9/2022 tăng tới 5,97 USD/thùng. Còn giá dầu Brent giao tháng 9/2022 đứng ở mức 107,25 USD/thùng, giảm 0,10 USD/thùng trong phiên nhưng đã tăng tới 1,71 USD so với cùng thời điểm ngày 19/7.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận định của giới phân tích, lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm hơn so với các dự báo được đưa ra trước đó, khiến giá dầu ngày 20/7 giảm nhẹ.

Bức tranh kinh tế toàn cầu thậm chí còn được dự báo khó khăn hơn, khi ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát.

Ngược lại, giá dầu hôm nay cũng được hỗ trợ mạnh bởi một loạt các yếu tố như đồng USD suy yếu, nguồn cung dầu thô thắt chặt… Lượng dầu Nga bán sang Trung Quốc và Ấn Độ đã giảm đáng kể, tới 30%, so với mức đỉnh được ghi nhận kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Việc gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga đến châu Âu cũng buộc nhiều nước trong khu vực tìm kiếm các nguồn năng lượng mới, trong đó có dầu thô, đặc biệt khi thời tiết ở nhiều nước như Anh, Đức được ghi nhận nắng nóng kỷ lục.

Giá dầu hôm nay cũng được hỗ trợ mạnh bởi lo ngại G7 sẽ áp giá trần với dầu mỏ Nga.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Mỹ và các nước đồng minh đang thảo luận về việc giới hạn giá dầu của Nga ở ngưỡng 40 - 60 USD/thùng.

Giá dầu thô còn được thúc đẩy bởi tâm lý tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ nhờ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp tốt hơn kỳ vọng.