Giá xăng dầu hôm nay 30/12: Brent tăng nhẹ, WTI giảm

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lo ngại về địa chính trị, sản lượng dầu giảm, một số công ty vận tải biển tiếp tục vận chuyển thương mại qua Biển Đỏ, giá xăng dầu trải nghiệm tuần trái chiều. Brent tăng nhẹ, WTI giảm gần 2 USD.

Trên sàn New York Mercantile Exchange, sáng 30/12 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao dịch mức 71,93 USD/thùng, tăng 0,16 USD/thùng. Còn Brent giao dịch ở mức 77,27 USD/thùng, tăng 0,12 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho biết, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thô kỳ hạn tăng nhẹ với hoạt động thưa thớt vào ngày giao dịch cuối cùng trong năm.

Cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn dự kiến kết thúc năm với mức giảm khoảng 10% sau 2 năm tăng do những lo ngại về địa chính trị và việc cắt giảm sản lượng dầu khiến giá cả biến động mạnh. Giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 28/12 do một số công ty vận tải biển cho biết họ tiếp tục vận chuyển thương mại qua Biển Đỏ, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Trước đó, các công ty lớn đã ngừng sử dụng các tuyến đường qua Biển Đỏ sau khi lực lượng Houthi của Yemen bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu. Tuy nhiên, một số tàu chở dầu thô và sản phẩm tinh chế vẫn lựa chọn tuyến đường dài hơn quanh châu Phi để tránh những xung đột tiềm ẩn trong khu vực. Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục hỗ trợ giá.

Ngày 29/12, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công ở phía Nam Gaza. Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, nhận xét thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến sự biến động khi bước sang năm 2024 bởi tác động của các sự kiện địa chính trị và lo ngại rằng xung đột có thể lan rộng khắp khu vực Trung Đông.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 29/12 cho thấy nhu cầu dầu mạnh trong tháng 10 cũng mang lại một số hỗ trợ cho giá dầu. Báo cáo cho biết tổng nhu cầu dầu của Mỹ đã tăng 3,4% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 10, sản lượng dầu thô của Mỹ giảm nhẹ xuống 13,248 triệu thùng/ngày, sau khi lập kỷ lục hằng tháng trong tháng 8 và tháng 9. Theo báo cáo của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các công ty năng lượng Mỹ trong tuần này đã bổ sung số giàn khoan dầu và khí tự nhiên lần đầu tiên sau 3 tuần, cho thấy sản lượng có thể tăng trong tương lai.

Tuy nhiên, trong năm, số giàn khoan đã giảm 157 giàn sau khi tăng 193 giàn vào năm 2022 và 235 giàn vào năm 2021. Cả dầu Brent và WTI đều hướng tới mức giá thấp nhất vào cuối năm kể từ năm 2020, khi đại dịch ảnh hưởng đến nhu cầu và khiến giá giảm mạnh. V

iệc cắt giảm sản lượng của OPEC+ tỏ ra không đủ để hỗ trợ giá, với giá chuẩn giảm gần 20% so với mức cao nhất trong năm. OPEC+ hiện đang cắt giảm sản lượng khoảng 6 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 6% nguồn cung toàn cầu. OPEC đang phải đối mặt với nhu cầu dầu thô suy yếu trong nửa đầu năm 2024 khi thị phần toàn cầu của nhóm giảm xuống mức thấp nhất kể từ đại dịch cắt giảm sản lượng và việc Angola rời khỏi nhóm.

Một cuộc khảo sát của Reuters với 34 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 82,56 USD/thùng vào năm 2024, giảm so với mức dự báo 84,43 USD/thùng hồi tháng 11. Sự giảm này do tăng trưởng toàn cầu yếu sẽ hạn chế nhu cầu, trong khi căng thẳng địa chính trị có thể hỗ trợ.