Giá xăng dầu hôm nay 7/8: Dầu thô lao dốc, giảm tới 9% trong tuần

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình trạng suy thoái kinh tế dẫn đến nhu cầu tiêu thụ yếu, cùng với nguồn cung được cải thiện khiến giá dầu ghi nhận tuần giảm mạnh.

Chốt tuần giao dịch, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, ngày 7/8, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2022 đứng ở mức 87,63 USD/thùng, tăng 0,07 USD/thùng trong phiên. Còn giá dầu Brent giao tháng 10/2022 đứng ở mức 94,46 USD/thùng, tăng 0,34 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu thô lao dốc mạnh, giảm tới 9% trong tuần giao dịch. Ảnh minh họa
Giá dầu thô lao dốc mạnh, giảm tới 9% trong tuần giao dịch. Ảnh minh họa

Các chuyên gia phân tích, sau tuần tăng giá mạnh, giá dầu thế giới bước vào tuần giao dịch từ ngày 1/8 với diễn biến tiêu cực, trong bối cảnh GDP quý II/2022 của Mỹ ghi nhận mức giảm 0,9%, đánh dấu quý giảm thứ 2 liên tiếp sau khi đã giảm 1,6% trong 3 tháng đầu năm 2022.

Giới đầu tư lo ngại dữ liệu kinh tế này là sự khởi đầu cho chu kỳ tồi tệ của kinh tế toàn cầu, qua đó đẩy nhu cầu năng lượng sụt giảm mạnh.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 1/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2022 đứng ở mức 96,00 USD/thùng, giảm 0,75 USD/thùng trong phiên. Còn giá dầu Brent giao tháng 10/2022 đứng ở mức 103,19 USD/thùng, giảm 0,78 USD/thùng trong phiên.

Xu hướng giảm giá của dầu thô tiếp tục kéo dài trong những phiên giao dịch tiếp theo, khi các dữ liệu về sản xuất tại hầu hết nền kinh tế đều cho thấy nhà máy, xí nghiệp đang vật lộn để phục hồi.

Tổng kho xăng dầu của PV OIL. Ảnh minh họa
Tổng kho xăng dầu của PV OIL. Ảnh minh họa

Theo dữ liệu vừa được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố, chỉ số quản lý thu mua (PMI) của nước này trong tháng 7/2022 chỉ đạt 49 điểm, thấp hơn mức 50,2 điểm của tháng 6. Chỉ số PMI dưới 50 điểm cho thấy hoạt động sản xuất bị thu hẹp. Tại châu Âu, PMI của khu vực đồng tiền chung giảm từ 52,1 của tháng 6 xuống còn 49,8 vào tháng 7. 

Nhu cầu tiêu thụ dầu đang có chiều hướng đi xuống nhưng ở hướng ngược lại, nguồn cung đang có nhiều dấu hiệu tích cực.

Kết thúc cuộc họp ngày 3/8, OPEC+ đã thống nhất tăng sản lượng thêm 100.000 thùng/ngày trong tháng 9/2022. Con số này thấp hơn rất nhiều so với con số mục tiêu 600.000 thùng/ngày được OPEC+ đặt ra cho tháng 7 và 8/2022.

Bên cạnh đó, phương Tây được cho là đang tìm cách để “nới lỏng” các lệnh trừng phạt đối với Nga, trong đó có cả các lệnh cấm liên quan đến lĩnh vực năng lượng.

Còn theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã bất ngờ tăng 4,467 triệu thùng, lên 426,6 triệu thùng. Đây là mức tăng lớn nhất trong vòng một tháng, và cũng vượt xa con số dự báo 600.000 thùng được đưa ra trước đó.

Sản lượng các nhà máy lọc dầu ở Mỹ cũng giảm 174.000 thùng/ngày, còn công suất hoạt động sụt giảm 1,2 điểm phần trăm. Trong khi dự trữ xăng đã tăng 200.000 thùng, trái ngược hoàn toàn so với mức kỳ vọng giảm 1,6 triệu thùng được đưa ra trước đó.

Triển vọng nhu cầu còn đang bị phủ bóng bởi lo ngại về tình trạng suy thoái kinh tế ở châu Âu, cùng với chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc.

Giá dầu thô còn chịu áp lực giảm giá bởi đồng USD mạnh hơn trước những rủi ro mới đối với kinh tế toàn cầu.

Mặc dù đà giảm giá đã bị chặn và có xu hướng tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, tuy nhiên, tính chung trong tuần giao dịch, giá dầu vẫn ghi nhận mức giảm tới 9%.