Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu Brent đứng ở mức 96,33 USD/thùng

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi bật tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày 8/8, lo ngại suy thoái kinh tế đẩy giá dầu hôm nay quay đầu đi xuống.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 9/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2022 đứng ở mức 89,64 USD/thùng, giảm 0,29 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 8/8, giá dầu WTI giao tháng 10/2022 tăng 2,57 USD/thùng. Còn giá dầu Brent giao tháng 10/2022 đứng ở mức 96,33 USD/thùng, giảm 0,32 USD/thùng trong phiên nhưng tăng 2,43 USD so với cùng thời điểm ngày 8/8.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận định của các chuyên gia, do lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu thấp hơn kỳ vọng và khó đạt mức trước khi dịch bệnh bùng phát, đã đẩy giá dầu ngày 9/8 giảm.

Các dữ liệu thống kê cho thấy, mặc dù nhu cầu dầu toàn cầu được cải thiện, nguồn cung dầu bị thắt chặt nhưng trong năm 2022, thặng dư cung vẫn sẽ ở mức khoảng 800.000 thùng. Thậm chí con số này còn được dự báo tăng hơn nếu như nguồn cung dầu từ Iran được “nới lỏng”.

Dữ liệu từ ANZ, nhu cầu dầu năm 2022 ước tăng 1,8 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 99,7 triệu thùng/ngày.

Giá dầu hôm nay giảm còn do các dự báo về đợt tăng lãi suất mới của Fed vào tháng 9 tới, khi nền kinh tế Mỹ ghi nhận dữ liệu việc làm tích cực và lạm phát hạ nhiệt. Lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp, thắt chặt túi tiền tiêu dùng của người dân, qua đó tạo tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế toàn cầu.

Trước đó, trong phiên 8/8, giá dầu thế giới đã bật tăng mạnh khi đồng USD suy yếu và thị trường ghi nhận dữ liệu xuất siêu kỷ lục của Trung Quốc trong tháng 7/2022, đạt mức 101 tỷ USD.

Thị trường dầu thô cũng ghi nhận dữ liệu nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 7/2022, đạt mức 8,79 triệu thùng/ngày. Mặc dù vậy, mức nhập khẩu này vẫn thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ 2021, tới 9,5%.