Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giá xăng dầu ngày 2/1: Nghỉ lễ nên không có bất kỳ giao dịch

Kinhtedothi – Bước vào phiên đầu tuần, giá xăng dầu vẫn “án binh bất động”. Giá dầu WTI vượt mốc 80 USD/thùng còn dầu Brent phá vỡ mốc 85 USD/thùng. Giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2023.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 2/1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 2/2023 vượt mốc 80 USD/thùng. Còn giá dầu Brent giao tháng 3/2023 đứng ở mức 85,91 USD/thùng.

Ảnh minh họa.

Tuần trước, cả dầu Brent và WTI đều có thêm một trải nghiệm tăng giá. Tính cả tuần, giá dầu Brent tăng gần 2 USD, còn giá dầu WTI tăng 70 cent. Giá dầu tuần trước có tất cả 4 phiên giao dịch.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, ngày đầu tiên của tuần rơi vào ngày nghỉ lễ nên không có bất kỳ giao dịch nào.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu đã kết thúc ở thế đối nghịch với dầu Brent tăng nhẹ, dầu WTI giảm. Trước đó trong phiên, cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn này đều đã cùng sánh bước tăng, chạm mức cao nhất trong vòng 3 tuần.

Sự leo dốc này chịu tác động mạnh bởi chính sách nới lỏng các hạn chế dịch Covid-19 mới nhất của Trung Quốc.

Nhưng giá dầu đã giảm mức tăng sau khi một số cơ sở năng lượng của Mỹ buộc phải đóng cửa do sự càn quét của cơn bão tuyết khắc nghiệt mang tên Elliott. Giá dầu phiên tiếp theo giảm trong khoảng 1 USD khi các thương nhân lo ngại về sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc, bất chấp khả năng nới lỏng các hạn chế về đại dịch ở nước này sẽ thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu.

Các thị trường dầu mỏ cũng bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác ở Mỹ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cố gắng hạn chế tăng giá trong một thị trường lao động thắt chặt. Đây là phiên giảm giá đầu tiên của giá dầu sau 3 phiên leo dốc liên tiếp.

Tiếp đà, giá dầu lại giảm thêm hơn 1 USD do triển vọng nhu cầu không chắc chắn khi nhiều quốc gia cân nhắc hạn chế đối với khách du lịch Trung Quốc.

Năm 2022 đã khép lại với giá dầu tăng năm thứ hai liên tiếp. Theo đó, giá dầu Brent đã tăng khoảng 10% (năm 2021 tăng 50%); dầu WTI tăng gần 7% (năm 2021 tăng 55%). Năm 2022 đã chứng kiến giá dầu tăng “phi mã”, lập đỉnh 139,13 USD/thùng - mức cao nhất trong vòng 14 năm hồi tháng 3. Sau đó, thời gian còn lại trong năm, giá dầu mất dần mức lợi nhuận đạt được và dừng ở mức như đã đề cập ở trên.

Năm nay, các nhà phân tích và các nhà kinh tế đều dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục biến động với khả năng cao thiên về tăng nhất là trong quý I.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ưu đãi thuế, “mồi lửa” kích hoạt dòng vốn đầu tư tư nhân vào công nghệ

Ưu đãi thuế, “mồi lửa” kích hoạt dòng vốn đầu tư tư nhân vào công nghệ

04 Jun, 09:39 AM

Kinhtedothi – Nếu muốn xây dựng một nền kinh tế đổi mới sáng tạo đúng nghĩa, thì chính sách thuế phải chuyển từ “ưu đãi có điều kiện” sang “hỗ trợ có chiến lược”. Đây là chia sẻ của Luật sư Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS (thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội) về chính sách ưu đãi thuế cho lĩnh vực công nghệ cao và hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) hiện nay.

Báo chí song hành cuộc chiến truy quét hàng giả, hàng lậu

Báo chí song hành cuộc chiến truy quét hàng giả, hàng lậu

04 Jun, 07:42 AM

Kinhtedothi – Thời gian qua, báo chí đã vào cuộc rất quyết liệt trong công tác truyền thông chống hàng giả, hàng lậu; đồng thời, phê phán lên án sai phạm, định hướng cho người tiêu dùng và đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), lực lượng chức năng trong cuộc chiến chống hàng giả.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ