Kinhtedothi - Quyết định mở cửa trở lại nền kinh tế của Trung Quốc đã làm gia tăng đáng kể triển vọng tiêu thụ dầu khi nhu cầu đi lại cao, qua đó hỗ trợ giá dầu hôm nay quay đầu đi lên.
Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 24/1 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2023 đứng ở mức 81,61 USD/thùng, giảm 0,01 USD trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 23/1, giá dầu WTI giao tháng 3/2023 đã tăng 0,35 USD/thùng.
Còn giá dầu Brent giao tháng 3/2023 đứng ở mức 88,04 USD/thùng, giảm 0,15 USD trong phiên nhưng đã tăng tới 0,87 USD so với cùng thời điểm ngày 23/1.
Ảnh minh họa.
Các chuyên gia cho rằng, giá dầu hôm nay có xu hướng đi lên trong bối cảnh thị trường dầu thô ghi nhận thông tin nhu cầu đi lại tại Trung Quốc tăng mạnh sau khi nước này tiến hành mở của trở lại nền kinh tế.
Theo dữ liệu từ ngân hàng ANZ, mức độ tắc nghẽn giao thông tại 15 thành phố trọng điểm của Trung Quốc trong tháng này đã tăng 22% so với năm trước.
Động lực tăng giá đối với dầu thô còn được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh mẽ nếu như Trung Quốc tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng trong thời gian tới.
Ngoài ra, những lo ngại về nguồn cung dầu thô bị thắt chặt hơn khi quyết định áp trần giá đối với các sản phẩm tinh chế của Nga bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/2 cũng là nhân tố hỗ trợ giá dầu hôm nay đi lên.
Tuy nhiên, giá dầu ngày 24/1 cũng đang chịu áp lực giảm giá bởi tâm lý chốt lời của nhiều nhà đầu tư và lo ngại về một đợt suy thoái kinh tế nhẹ khi Fed nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 2/2023.
Kinhtedothi - Khi nguồn cung dầu từ Nga vẫn chảy mạnh vào thị trường, cùng với lo ngại lạm phát trở lại khiến giá dầu hôm nay quay đầu giảm khi đạt mức cao nhất 2 tháng.
Việc cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn hoặc dự án thuộc hệ sinh thái hoặc sân sau có thể gây ra các rủi ro, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và lành mạnh của tổ chức tín dụng.
Ngày 13-10, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5205/UBND-KT về giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
Tăng tốc thực hiện các dự án trọng điểm, khơi thông dòng vốn đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả điều hành là những nhiệm vụ trọng tâm Hà Nội đặt ra trong quý IV-2026. Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và những giải pháp trong chặng nước rút, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ huy động nguồn lực sang tạo ra sản lượng, giá trị tăng thêm thực chất, qua đó phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng cả năm.
Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận, cổ phiếu FPT tiếp tục giảm về 56.300 đồng/cổ phiếu. Tính trong một tháng, thị giá mất 14,84%, còn so với đầu năm giảm 32,53%, khiến nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu này đang "đứng ngồi không yên".