Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giá xăng ngày mai (21/9) có thể tăng 1.000 đồng/lít

Kinhtedothi - Giá xăng bán lẻ trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (21/9) được dự báo có thể tăng trên dưới 1.000 đồng/lít.

Trên thị trường thế giới, ghi nhận vào 6 giờ sáng ngày 20/9 (theo giờ Việt Nam) giá dầu WTI giao dịch ở mức 91,2 USD/thùng, giảm 0,28 USD/thùng, dầu Brent giao dịch mức 94,3 USD/thùng, giảm 0,9 USD/thùng so với đầu giờ sáng 19/9. Giá dầu đang có sự chững lại, tuy nhiên so với cách thời điểm đây 10 ngày, giá dầu đã tăng khoảng 4 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai (21/9) được dự báo có thế tăng 1.000 đồng/lít. Ảnh minh họa

Giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng tăng mạnh so với kỳ trước. Theo dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương đến ngày 19/9, giá xăng 92 giao dịch ở mức 108,6 USD/thùng, xăng 95 giao dịch 114,1 USD/thùng, tăng 4 - 5 USD/thùng so với ngày điều hành ở kỳ trước.

Một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết, trước diễn biến giá dầu thế giới, trong kỳ điều hành ngày mai (21/9), giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 800-900 đồng/lít, xăng RON 95 tăng lên 1.000 đồng/lít, còn dầu diesel có thể tăng 800-900 đồng/lít.

Nếu liên Bộ Công Thương - Tài chính chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn.

Trước đó, ở kỳ điều hành ngày 11/9, liên Bộ Công Thương - aTài chính giữ nguyên giá xăng E5 RON 92 ở mức 23.470 đồng/lít; xăng RON 95 ở mức 24.870 đồng/lít.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 26 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 7 lần giảm và 4 lần giữ nguyên.

Lỗ hổng lớn trong quản lý thị trường xăng dầu

Lỗ hổng lớn trong quản lý thị trường xăng dầu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch” thay vì chỉ thêm hãng bay?

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch” thay vì chỉ thêm hãng bay?

26 Feb, 03:06 PM

Kinhtedothi - Trong hơn một thập kỷ qua, du lịch Việt Nam tăng trưởng nhanh về quy mô, với số lượng khách quốc tế tăng từ dưới 8 triệu lượt năm 2015 lên gần 18 triệu lượt năm 2019. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng đó vẫn tồn tại một nghịch lý mang tính cấu trúc: giá trị gia tăng nội địa trên mỗi du khách còn thấp, chi tiêu bình quân chỉ khoảng 900 - 1.000 USD/khách, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (khoảng 1.600 USD) hay Singapore (gần 1.900 USD).

Hải Phòng: hàng hoá phong phú, dồi dào sau Tết

Hải Phòng: hàng hoá phong phú, dồi dào sau Tết

23 Feb, 09:06 AM

Kinhtedothi - Sau Tết, thị trường hàng hoá tại Hải Phòng khá dồi dào, ổn định, một số mặt hàng và dịch vụ có tăng nhưng không làm ảnh hưởng đến mặt bằng chung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ