Hải Phòng: hàng hoá phong phú, dồi dào sau Tết
Kinhtedothi - Sau Tết, thị trường hàng hoá tại Hải Phòng khá dồi dào, ổn định, một số mặt hàng và dịch vụ có tăng nhưng không làm ảnh hưởng đến mặt bằng chung.
Ghi nhận trong những ngày đầu năm mới, hoạt động mua bán tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP Hải Phòng diễn ra sôi động, nhiều tiểu thương đã mở cửa trở lại, nguồn hàng từng bước được bổ sung. Thị trường hàng hóa nhìn chung ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra biến động lớn về giá. Một số mặt hàng rau xanh, thủy sản và dịch vụ ăn uống tăng giá cục bộ trong những ngày đầu năm mới nhưng không tác động đến mặt bằng chung.
Tại chợ Quán Toan, không khí mua bán nhộn nhịp ngay từ sáng mùng 3 tết. Bà Vũ Thị Phượng, người dân tại địa phương cho biết, giá cả nhìn chung không biến động lớn so với ngày thường, chỉ tăng nhẹ ở một số mặt hàng do chi phí nhân công và nguồn cung đầu năm còn hạn chế. “Giá có nhỉnh hơn ngày thường một chút nhưng không đáng kể, người dân vẫn chấp nhận được”- bà Phượng chia sẻ.
Đáng chú ý, một số quán ăn phục vụ xuyên tết điều chỉnh giá theo hướng tăng cao hơn ngày thường. Có nơi giá bún, phở từ mức 20.000 - 30.000 đồng/bát trước tết tăng lên 40.000 đồng/bát trong những ngày đầu năm. Tuy nhiên, mức tăng này mang tính cục bộ, không phổ biến trên diện rộng.
Sau Tết thị trường hàng hoá ổn định. Ảnh: Báo Hải Phòng
Theo lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng, công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai từ sớm, bảo đảm cân đối cung - cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý.
Ngay từ mùng 2 tết, nhiều hệ thống phân phối lớn đã mở cửa trở lại như Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại Hải Phòng, GO! Hải Phòng, AEON Lê Chân, góp phần nhanh chóng nối lại chuỗi cung ứng và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Cũng theo đại diện Sở Công Thương, một số dịch vụ phục vụ lễ hội, du xuân có tăng giá do chi phí nhân công và vận hành trong dịp cao điểm, song chỉ mang tính thời điểm và không ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời xử lý các hành vi lợi dụng dịp tết để tăng giá bất hợp lý.
Trước đó, Đoàn công tác do bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán 2026 tại một số điểm kinh doanh trọng yếu trên địa bàn thành phố, gồm chợ Xưa An Lư (phường Hòa Bình), siêu thị MM Mega Market Hải Phòng và cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 2 tại khu vực Sở Dầu.
Với nguồn cung hàng hóa dồi dào, hệ thống phân phối hoạt động sớm và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thị trường những ngày đầu xuân tại Hải Phòng cơ bản ổn định, bảo đảm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Hải Phòng quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026
Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hải Phòng quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, tạo đà bứt phá tăng trưởng.

Ô tô tông 12 xe máy chờ đèn đỏ ở Hải Phòng, 13 người bị thương
Kinhtedothi - Một chiếc ô tô 5 chỗ mất kiểm soát, lao vào 12 xe máy đang chờ đèn đỏ tại nút giao Lê Hồng Phong - Trung Lực (Hải Phòng), khiến 13 người bị thương, giao thông ùn tắc giờ cao điểm.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày
Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.





