Giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 chính thức khởi tranh

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 chính thức khởi tranh vào sáng nay (21/10), tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh) với sự quyết tâm cao của tất cả 8 đội bóng tham dự.

Giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 chính thức khởi tranh - Ảnh 1
ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc đua tại Giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019. Một ngày trước khi Giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 khởi tranh, Ban tổ chức cho biết: Mọi công tác chuẩn bị cho sân chơi lớn nhất khu vực đã hoàn tất từ sân bãi, khán đài... để sẵn sàng chào đón 8 đội bóng mạnh nhất tranh tài.
Tiếp nối sự thành công của Giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2017, những màn hình lớn phía ngoài sân vận động sẽ sẵn sàng được lắp nhằm phục vụ người hâm mộ nếu như Nhà thi đấu Phú Thọ không đáp ứng được nhu cầu.
Không chỉ được xem giải đấu với 8 đội bóng mạnh nhất khu vực tranh tài tại Giải Futsal HDBank Đông Nam Á 2019 với giá vé 0 đồng, người hâm mộ cũng sẽ có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng khi đến xem các trận thi đấu tại trung tâm thể thao Phú Thọ.
Tiếp nối sự chuẩn bị chu đáo đã được thực hiện từ mùa giải 2017 khi HDBank trở thành nhà tài trợ chính của Giải Futsal Đông Nam Á tổ chức ở Việt Nam đã khiến cho giải đấu thực sự hào hứng, các cầu thủ như tiếp thêm năng lượng và thi đấu thăng hoa.
Ông Jose Mendez - HLV tuyển futsal Thái Lan phát biểu tại buổi họp kỹ thuật trước giải đấu: “Ở Giải Futsal HDBank Đông Nam Á 2017, chúng tôi đã được thi đấu tại Việt Nam và cảm giác như được đá trên sân nhà khi luôn có người hâm mộ theo dõi từ khán đài, cũng như công tác tổ chức chuyên nghiệp chu đáo. Và năm nay chắc chắn cũng sẽ diễn ra như thế”.
Trên cương vị là đội tuyển của nước chủ nhà, ĐT Futsal Việt Nam cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng đối diện với thử thách. Rơi vào một bảng đấu được coi khó khăn, áp lực khi đá trên sân nhà, đặc biệt khi AFC rút xuống chỉ còn 3 đội dẫn đầu tham dự giải châu lục cũng như tranh vé dự World Cup, nhưng thầy trò HLV Miguel Rodrigo đặt quyết tâm sẽ vượt qua.
“Được đá ở sân nhà với CĐV Việt Nam thì khả năng đội tuyển giành chiến thắng sẽ cao hơn một chút. Và vì thế, tôi tin vào đội nhà sẽ giành vé vào bán kết, chung kết”, HLV Miguel Rodrigo nói.
Không chỉ mình đội chủ nhà, các đối thủ khác nằm chung bảng đấu như Australia, Malaysia hay Indonesia cũng thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao.
Đồng tình việc giành được tấm vé vào bán kết ở bảng B là không hề đơn giản khi các đội bóng đều rất mạnh và có những lợi thế riêng. HLV Robert Valera (Australia) cho biết, ĐT futsal Australia hiện tại có nhiều cầu thủ trẻ, nhưng không vì thế mà không đặt mục tiêu cao nhất là giành tấm vé vào bán kết, chung kết và tham dự giải châu Á.
Cũng quyết tâm cao tương tự như đội chủ nhà lẫn tuyển futsal Australia, tuyển Malaysia cùng Indonesia đều khẳng định đã có sự chuẩn bị tốt nhất để giành tấm vé đi tiếp trước khi nghĩ đến những mục tiêu cao hơn phía trước.
Với những khẳng định và quyết tâm như trên, cùng công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn, chắc chắn ngày hội lớn nhất của futsal Đông Nam Á sẽ cực kỳ hấp dẫn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần