Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án Khu xử lý chất thải Sóc Sơn đạt gần 50%

Kinhtedothi - Ngày 8/6, huyện Sóc Sơn tổ chức đối thoại với các hộ dân xã Bắc Sơn liên quan tới giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 2 (Dự án).
Toàn cảnh buổi đối thoại.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn, Dự án trên được TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2011. Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ Dự án là 73,73ha thuộc 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn và Bắc Sơn. Đến cuối năm 2014, Dự án đã hoàn thành GPMB phần diện tích 36,26ha thuộc 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn, bằng gần 50% khối lượng công việc. Đối với diện tích 37,47ha thuộc xã Bắc Sơn thì 3 năm qua vẫn chưa thể hoàn tất GPMB.
Tại buổi đối thoại ngày 8/6, các hộ dân có diện tích đất thổ cư thuộc vùng dự án đã nêu ra một loạt ý kiến bức xúc xung quanh công tác GPMB. Trong đó, 3 vấn đề nổi cộm được phản ánh nhiều nhất và cũng là nguyên nhân của tình trạng người dân chưa đồng thuận gồm: Hạn mức đền bù, việc xác định tài sản trên đất và hỗ trợ tái định cư. Lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội, Ban Bồi thường GPMB TP cùng phòng, ban chức năng huyện Sóc Sơn đã giải đáp những thắc mắc liên quan tới kiến nghị của các hộ dân thuộc vùng Dự án. Ghi nhận cho thấy, cơ bản người dân tiếp thu phản hồi với tâm lý ôn hòa, nhã nhặn và không có phản ứng gay gắt đối với những giải đáp của các cơ quan chức năng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cũng nhấn mạnh: Quy trình thực hiện GPMB được địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Đối với một số kiến nghị cụ thể của người dân, trong tuần tới, đoàn công tác liên ngành của TP sẽ nhóm họp và có thông tin trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giao thông và bài toán ô nhiễm không khí đô thị

Giao thông và bài toán ô nhiễm không khí đô thị

10 Dec, 11:28 AM

Kinhtedothi - Giao thông được đánh giá là một trong những nguồn phát thải lớn, góp phần đáng kể vào tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các chuyên gia cho rằng, kiểm soát nguồn phát thải này sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong nỗ lực cải thiện chất lượng không khí những năm tới.

Thu hút nguồn lực để giảm phát thải khí metan

Thu hút nguồn lực để giảm phát thải khí metan

10 Dec, 09:06 AM

Kinhtedothi - Giảm khí metan là một trong những “chìa khóa vàng” giúp hạ nhiệt Trái đất trong ngắn hạn. Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ: đến năm 2030 sẽ cắt giảm ít nhất 30% lượng khí metan so với mức phát thải năm 2020. Nhưng để biến cam kết thành hành động, cần rất nhiều tiền, công nghệ và sự chung tay của quốc tế, doanh nghiệp và cả nông dân.

Giảm bụi từ xây dựng và sản xuất, hướng tới bầu trời xanh

Giảm bụi từ xây dựng và sản xuất, hướng tới bầu trời xanh

09 Dec, 03:23 PM

Kinhtedothi - Kiểm soát các cột khói bay ra từ những nhà máy sản xuất, những làng nghề ven đô hay bụi từ các công trình xây dựng là giải pháp quan trọng trong “cuộc chiến” chống ô nhiễm không khí tại Việt Nam, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ