Giám đốc cửa hàng điện máy chiếm đoạt 22 tỷ đồng lấy tiền cá độ

Theo VOV.vn
Chia sẻ Zalo

Cá độ thua dẫn đến nợ nần, Giám đốc một cửa hàng điện máy lừa đảo bán hàng chiếm đoạt số tiền 22 tỷ đồng của công ty.

Chiều 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trí Đức, nguyên giám đốc cửa hàng trưng bày sản phẩm số 1 và 2 Công ty Phan Khang chi nhánh Cần Thơ.
Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đức thừa nhận do cá độ qua mạng bị thua, dẫn đến nợ nần. Để có tiền trả nợ và tiếp tục cá cược, Đức lợi dụng chức vụ là giám đốc 2 chi nhánh của Công ty Phan Khang tại Cần Thơ, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới xuất kho đưa hàng cho Đức bán ra thị trường thấp hơn với giá vốn từ 15-20%. Khi bán được hàng, Đức chiếm đoạt luôn mà không hoàn tiền và hóa đơn lại cho công ty.

Ngoài ra, Đức còn giả chữ ký của giám đốc và con dấu của Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Cần Thơ để làm giả hợp đồng bán hàng cho cơ quan này số lượng lớn hàng điện máy với số tiền 7,750 tỉ đồng.
Với hành vi lợi dụng chức vụ làm giám đốc 2 chi nhánh của Công ty Điện máy Phan Khang tại Cần Thơ, Đức đã chiếm đoạt của công ty với số tiền khoảng 22 tỉ đồng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần