Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: Thu phí giữ chỗ trường tư là thiếu nhân văn

Kinhtedothhi – “Mặc dù phí giữ chỗ được thực hiện theo quan hệ dân sự, là thỏa thuận, đồng thuận giữa nhà trường và phụ huynh, song đây là việc thiếu tính nhân văn”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nêu quan điểm.

Môi trường sư phạm cần đảm bảo tính nhân văn

Tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vừa diễn ra, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã nêu quan điểm của cá nhân ông cũng như của ngành GD&ĐT Hà Nội về vài hiện tượng xảy ra ở một số trường tư thục mà báo chí nêu thời gian qua.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương: Môi trường giáo dục, môi trường sư phạm, cần đảm bảo tính nhân văn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ: Gần đây có xuất hiện hiện tượng giữ chỗ ở một số trường tư thục; cá biệt có trường đưa ra mức phí giữ chỗ rất cao. Khi hỏi ra thì các trường giải thích là “để đảm bảo ổn định cho công tác tuyển sinh, tránh việc nay nộp hồ sơ mai lại rút gây xáo trộn tuyển sinh của nhà trường….”.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội không đồng tình với lý luận đó. Bày tỏ quan điểm về hiện tượng này, ông Trần Thế Cương cho rằng: “Môi trường giáo dục, môi trường sư phạm cần đảm bảo tính nhân văn. Vẫn biết rằng, phí giữ chỗ là sự thỏa thuận, đồng thuận giữa phụ huynh học sinh và chủ trường nhưng xét khía cạnh sư phạm là không hay. Tôi đề nghị các nhà trường rút kinh nghiệm về việc này”.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các trường tư thục phải luôn tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh. Đơn cử như trường hợp khi học sinh và phụ huynh học sinh đã nộp hồ sơ, nhưng sau khi hạ điểm chuẩn, nếu học sinh đủ điểm đỗ trường công lập và có nguyện vọng theo học thì các trường tư phải tạo điều kiện cho học sinh rút hồ sơ để nhập học trường công lập.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Tư lệnh ngành giáo dục Hà Nội cho hay: Thời gian tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thành lập phòng quản lý giáo dục tư thục và có yếu tố nước ngoài để tăng cường quản lý các trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài. Lý do bởi không chỉ Hà Nội mà TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác, việc quản lý trường tư, trường có yếu tố nước ngoài đôi lúc, đôi chỗ còn lỏng lẻo dẫn tới nhiều tình huống khó lường xảy ra. 

Trường quốc tế Mỹ Việt Nam TP Hồ Chí Minh (Ảnh: TL)

Nhắc lại vụ việc xảy ra ở Trường quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) tại TP Hồ Chí Minh - nơi có lùm xùm tài chính, khoảng 1.400 học sinh chưa biết giải quyết thế nào, ông Trần Thế Cương cho hay: Nếu trường nào ở Hà Nội trót có cách hoạt động như vậy thì phải chấm dứt ngay bởi Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các lực lượng bảo vệ pháp luật xem xét, giải quyết.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội còn đề cập đến một “hiện tượng lạ” trong giáo dục, đó là: 1 học sinh đi học trường tư nào đó thì phải đóng phí. Nhưng nếu học sinh đó mời được 3- 4 học sinh khác thì được miễn phí; nếu mời được 7- 8 học sinh vào trường thì vừa được miễn phí vừa được “hoa hồng”; đồng thời đặt câu hỏi: “Đó có phải là đa cấp trong giáo dục không?”.

Ông Trần Thế Cương khẳng định: “Môi trường giáo dục, môi trường nhân văn, môi trường sư phạm không cho phép điều đó. Nếu phát hiện ra đơn vị nào thì với thẩm quyền Giám đốc Sở GD&ĐT - trước đây trình lãnh đạo thành phố ra quyết định phê duyệt thành lập trường thì tôi sẽ trình thành phố đề xuất đề nghị giải tán trường”.

Tư lệnh ngành giáo dục thẳng thắn phê bình một trường tư ở Hà Nội khi để xảy ra tình trạng “ký gửi” học sinh, cho học sinh học, có kiểm tra, đánh giá, có điểm nhưng không có mã định danh để thi tốt nghiệp THPT và đề nghị trường này cần chấm dứt việc trên, nếu còn xảy ra thì sẽ kiên quyết không giao chỉ tiêu, thậm chí có thể xem xét, yêu cầu rút giấy phép.

Ông Trần Thế Cương rất chia sẻ với các trường tư thục khi phải cạnh tranh, phải lấy thu bù chi và quá trình vận hành, hoạt động còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo ông “với lương tâm nhà giáo, lương tâm của nhà làm sư phạm thì không nên và không cho phép làm điều đó trong trường học”.

Từ những câu chuyện và vấn đề nêu trên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị một số trường tư cần nghiêm túc triển khai theo quy định của Luật Giáo dục và  pháp luật hiện hành.

 

Người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội cũng ghi nhận, biểu dương vai trò, đóng góp quan trọng của trường tư thục trong hệ thống giáo dục Thủ đô nói chung và thành tích của ngành nói riêng; trong đó có những giáo viên giỏi tích cực tham gia các hội thi do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức như Hội thi giáo viên dạy giỏi và đạt giải cao. 

Liên quan đến các kỳ thi, tuyển sinh, ông Trần Thế Cương cho biết, hiện cán bộ coi thi phải là công chức, viên chức công tác ở trường công lập. Tới đây, ngành giáo dục Hà Nội sẽ đề xuất Bộ GD&ĐT cho phép trưng tập giáo viên trường tư tham gia quá trình tổ chức thi.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ