Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giảm phí trước bạ, thị trường ô tô sôi động dịp cuối năm

Kinhtedothi - Sau khi Chính phủ đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ, sức tiêu thụ ô tô tăng trưởng mạnh. Nhiều chuyên gia dự báo, trong bối cảnh bình thường mới, từ nay đến giữa năm 2022, thị trường ô tô sẽ hồi phục đáng kể.

Sức mua tăng đột biến

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán hàng của đơn vị thành viên trong tháng 11/2021 đạt 38.656 xe các loại, tăng 30% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 11 tháng của năm 2021, doanh nghiệp sản xuất ô tô trong VAMA đã bán 257.390 xe các loại, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, phân khúc xe thương mại tăng 23%,  chuyên dụng tăng 47%.

Nếu tính cả doanh số của TC MOTOR và VinFast, tổng số xe bán ra trong 11 tháng năm 2021 lên 350.777 xe các loại. Đại diện VAMA cho biết, con số này chưa phản ánh hết thị trường tiêu thụ xe ô tô Việt Nam bởi một số hãng xe khác như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo… không thông tin kết quả kinh doanh tháng 11/2021.

Người tiêu dùng chọn mua ô tô tại showroom  

Lý giải nguyên nhân khiến sức mua tăng mạnh trong tháng cuối năm 2021, dưới góc độ người tiêu dùng, anh Nguyễn Ánh Dương ở đường Quang Trung (quận Hà Đông) và nhiều người tiêu dùng có chung ý kiến, Chính phủ giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô lắp ráp trong nước, nên tiết kiệm được hàng chục triệu đồng, vì vậy đã chọn mua xe để hưởng ưu đãi.

Thực tế cho thấy, để kích cầu tiêu dùng, các doanh nghiệp kinh doanh xe nhập khẩu mặc dù không được hưởng chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ, nhưng cũng áp dụng hỗ trợ từ 50 - 100% phí trước bạ.

Dự báo sức tiêu thụ ô tô  từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Tổng Giám đốc Toyota Thăng Long Bùi Việt Dũng nêu rõ, việc áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong được coi là "đòn bẩy" kích cầu cho thị trường ô tô Việt Nam. Bên cạnh đó nhu cầu mua sắm xe dịp Tết Nguyên đán giúp lượng xe bán ra toàn thị trường tiếp tục tăng cao.

Tỷ lệ nội địa hóa còn thấp

Mặc dù sức tiêu thụ xe ô tô lắp ráp tại Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng sản xuất ô tô khó có thể tăng trưởng bởi tỷ lệ nội địa hóa thấp, phụ thuộc vào phụ tùng nhập khẩu.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Cơ khí Việt Nam Đào Phan Long, mỗi chiếc xe ô tô có tới khoảng 30.000 linh kiện, nhưng có một thực tế đáng buồn khi 80% linh kiện sản xuất lắp ráp xe trong nước là nhập khẩu. Số còn lại sản xuất trong nước nhưng chủ yếu là các chi tiết giản đơn, hàm lượng công nghệ không cao. Hiện doanh nghiệp nội chỉ sản xuất lốp ô tô, ghế ngồi, gương, kính, bộ dây điện, ắc - quy, sản phẩm nhựa…. còn lại thiết bị quan trọng về động cơ, hệ truyền động, hộp số, hệ thống an toàn và nhiều hệ thống điện tử trên xe, doanh nghiệp Việt Nam không “chạm” vào được, mà phải nhập khẩu ròng.

“So với các quốc gia như Thái Lan, Indonesia chỉ nhập khẩu 10% linh kiện sản xuất ô tô trong nước, trong khi Việt Nam tỷ lệ này lên đến 80 - 85%. Điều này khiến chi phí sản xuất lắp ráp xe trong nước cao hơn 10 - 20% và giá bán xe cao hơn khoảng 20% so với các nước trong khu vực”, ông Đào Phan Long phân tích.

Theo Tổng Thư ký VAMA Ninh Hữu Chấn, lý do khiến ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chưa nâng cao tỷ lệ nội địa là bởi quy mô thị trường ô tô Việt Nam dưới 300.000 xe/năm, bằng 1/3 so với Thái Lan và 1/4 so với Indonesia. Quy mô thị trường nhỏ lại bị phân tán bởi nhiều nhà lắp ráp, nhiều mẫu mã khác nhau khiến cho các công ty sản xuất rất khó đầu tư, phát triển sản xuất linh kiện quy mô lớn. Ngoài ra còn việc “ bắt tay” giữa nhà lắp ráp và nhà cung cấp phụ tùng linh kiện còn rời rạc… Tất cả nguyên nhân đó khiến khả năng để nội địa hóa, phát triển công nghiệp phụ trợ ô tô rất khó khăn.

Để ngành công nghiệp phụ trợ ô tô phát triển qua đó tăng tỷ lệ nội địa hóa, Tổng Giám đốc Thành Công Motor Lê Ngọc Đức nêu rõ, hiện Việt Nam đang gia công nhiều chi tiết linh kiện điện tử cho ngành ô tô thế giới và được đóng dấu ''Made in Vietnam”. Do đó Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần xem lại những chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô cũng như ngành công nghiệp sản xuất chip. Đồng thời tạo hành lang pháp lý cùng các chính sách tốt để doanh nghiệp trong nước tự sản xuất hoặc liên doanh với đối tác nước ngoài tạo ra một dãy các sản phẩm “Made in Vietnam”. “Doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất được chip cho ô tô nếu như được hưởng các chính sách và tạo điều kiện như Samsung, LG, Apple đang được hưởng tại Việt Nam,” ông Lê Ngọc Đức nhấn mạnh.

Để phát triển ngành ô tô trong nước cũng như nâng tỷ lệ nội địa hoá, hạ giá thành sản phẩm, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sớm thống nhất phương án sửa đổi quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô, trong đó giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần giá trị sản xuất trong nước quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp giảm chi phí lắp ráp ô tô trong nước. Ngoài ra, có thể xem xét, cân nhắc một số giải pháp khác để phát triển thị trường, như chính sách cho vay ưu đãi mua ô tô trong nước; Rà soát các loại thuế, phí liên quan đến ô tô trên toàn chuỗi giá trị, từ đó điều chỉnh theo hướng thuận lợi hóa sản xuất và tiêu dùng, phát triển lành mạnh thị trường ô tô trong nước.

 

Công nghiệp phụ trợ nói chung và công nghiệp phụ trợ cho ngành ô tô còn nhiều bất cập, ít doanh nghiệp Việt Nam vào được chuỗi cung ứng sản xuất của các hãng xe của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngoài ra Việt Nam là một thị trường nhỏ, công nghệ sản xuất còn nhiều hạn chế nên doanh nghiệp trong nước hầu như chưa đáp ứng được những yêu cầu về cung ứng linh phụ kiện cho các hãng ô tô.

Để khắc phục bất cập này đòi hỏi các doanh nghiệp đổi mới và hoàn thiện công nghệ, đồng thời thu hút thêm nhiều công ty chuyên sản xuất phụ tùng đầu tư và xây dựng nhà máy tại Việt Nam

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ