Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giảm thuế hay tăng giá xăng dầu?

KTĐT - Sau lần tăng giá gần đây nhất (ngày 28/6), hiện, các DN kinh doanh xăng, dầu đầu mối lại kêu lỗ và đề nghị tăng giá bán, điều này khiến người dân lại thấp thỏm lo lắng về "kịch bản" tăng giá lại tái diễn.

Lo ngại hệ quả của việc liên tục tăng giá cũng như đòi hỏi về một thị trường kinh doanh xăng dầu minh bạch của người dân vẫn chưa được đáp ứng kịp thời…

Cân nhắc

So sánh chênh lệch giữa giá thế giới và bán lẻ hiện hành, nhiều đầu mối kinh doanh xăng, dầu cho biết đang chịu lỗ khoảng 350 đồng - 700 đồng/lít xăng, dầu tùy loại.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính), Tổng Thư ký Hiệp hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng, 70% nguồn xăng dầu trong nước là nhập khẩu, nên giá trong nước chịu tác động rất lớn từ giá xăng, dầu thế giới. Nếu giá thế giới tăng liên tục thì không tránh khỏi việc giá trong nước phải điều chỉnh. Còn sử dụng công cụ nào: Giảm thuế, tăng giá hay tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) thì chưa thể chắc chắn. Tuy nhiên, theo ông Thỏa: "DN đề xuất tăng, muốn tăng cũng không được, vì Nhà nước hiện vẫn can thiệp bằng biện pháp nhất định như DN vẫn phải tuân thủ nghiêm túc Nghị định 84/2009/NĐ - CP, sử dụng Quỹ BOG và các biện pháp khác".

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhận định, giá xăng, dầu thế giới tăng cao tác động đến giá trong nước để DN có cớ đề xuất tăng giá. Nhưng trước hết, Bộ Tài chính cần tính toán xem mức tăng của DN đăng ký có hợp lý không. Tiếp đến, điều quan trọng là trong bối cảnh hiện nay, cộng đồng DN đang rất khó khăn do hàng tồn kho lớn, người tiêu dùng bị giảm thu nhập nên thắt chặt chi tiêu. "Trong tháng 6, giá xăng, dầu đã có 2 lần điều chỉnh tăng, nay tăng tiếp sẽ đẩy nhiều DN vào hoàn cảnh khó khăn hơn, đó là chưa kể đến việc ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khi dự báo CPI tháng 7 sẽ tăng ở mức cao" - ông Long khuyến cáo.

Liên quan đến vấn đề này, đến ngày 16/7, liên bộ Tài chính - Công Thương vẫn chưa có quyết định điều hành giá xăng dầu cụ thể. Theo tìm hiểu của chúng tôi, lý do mà 2 bộ trên đang cân nhắc nên can thiệp bằng công cụ nào trong các phương án: Giảm thuế, tăng giá hoặc tăng mức sử dụng Quỹ BOG.

Người dân lại thấp thỏm vì nỗi lo xăng tăng giá. Ảnh: Linh Anh

Điều hành giá cả phải minh bạch

Theo tính toán của các chuyên gia xăng, dầu, với thuế suất nhập khẩu là 18% như hiện nay, tiền thuế nhập khẩu xăng dầu tương ứng khoảng 2.000 đồng/lít xăng, cao hơn 2 lần mức lỗ hiện nay của các DN. Như vậy, Nhà nước có thể giảm một nửa thuế suất nhập khẩu hiện hành để chia sẻ với DN và người tiêu dùng. "Đây là thời điểm mà cơ quan quản lý cần lưu ý xem xét, tận dụng yếu tố thuế để điều hành hợp lý" - ông Long gợi ý.

Hiện, có 3 công cụ tham gia bình ổn giá xăng, dầu là thuế, Quỹ BOG và chiết khấu hoa hồng đại lý. Tuy nhiên, việc sử dụng các công cụ trên lại không theo nguyên tắc cụ thể, thiếu quy định rõ trường hợp được sử dụng công cụ nào và dùng đến đâu. Theo công bố mới đây của Bộ Tài chính, Quỹ BOG hiện chỉ còn khoảng 55 tỷ đồng tại thời điểm chốt số liệu ngày 30/6, giảm hơn 700 tỷ đồng so với đầu năm. Theo các DN kinh doanh xăng dầu, nếu tính đến phương án tăng xả Quỹ BOG để kìm giá xăng thì với số dư ít ỏi 55 tỷ đồng sẽ chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, lại có nhiều ý kiến, việc công khai Quỹ BOG vẫn chưa đủ,  Bộ Tài chính mới chỉ công khai thu - chi của Quỹ; còn lợi nhuận thu được từ Quỹ hàng năm được dùng vào đâu, ai hưởng thì chưa bao giờ công bố, DN sử dụng Quỹ này như thế nào cũng chưa được lý giải rõ ràng…?

Về mặt nguyên tắc, giá thế giới tăng, tất yếu giá trong nước sẽ phải tăng theo. Tuy nhiên, tăng lên bao nhiêu, lấy giá cơ sở thế nào là điều cần được DN giải thích rõ. Thời gian qua, dư luận vẫn nói nhiều về cách tính giá "tùy biến" của các DN đầu mối và tiêu chí minh bạch vẫn là điều đáng bàn. Thực tế, có 3 - 4 yếu tố cấu thành giá cơ sở, nếu chỉ để hổng một yếu tố thì việc kiểm soát giá sẽ trở nên vô nghĩa. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh chia sẻ, nếu không tạo được thị trường cạnh tranh thì câu chuyện nêu trên luôn xảy ra. Trong bối cảnh như thế, Bộ Tài chính cần giám sát giá xăng như thế nào để hài hòa lợi ích của DN và người dân luôn là chuyện rất khó.

Nên chăng có sự phối hợp hài hòa giữa tăng giá và việc giảm thuế trong bối cảnh hiện nay, tất nhiên vẫn không nên ưu tiên tăng giá. Việc tăng giá là hoàn toàn có thể xảy ra nhưng cần lưu ý xem xét, tận dụng yếu tố thuế để điều hành hợp lý.Chuyên gia kinh tế  Ngô Trí Long.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

04 Feb, 06:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, tại Nhà văn hóa khu vực 6, phường Ninh Kiều, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Hải Phòng: triển khai lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

04 Feb, 04:19 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

Gắn kết “tốt đời, đẹp đạo” - chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững

04 Feb, 02:53 PM

Kinhtedothi - Ngày 4/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với đồng bào các tôn giáo trên địa bàn.

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10-11%, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

04 Feb, 10:42 AM

Kinhtedothi - Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người tăng trên 12%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng 20% so với năm 2025… để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2027.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Tối 3/2/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ