"Gian hàng 0 đồng" - gắn kết nghĩa tình quân dân biên giới biển

Xuân Lương - Hồng Thắm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mô hình "Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo" do Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng thực hiện, nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương; góp phần gắn kết thêm nghĩa tình quân dân.

Đồn biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng hiện quản lý địa bàn 2 xã Lai Hòa và Vĩnh Tân thuộc thị xã Vĩnh Châu. Tỉ lệ hộ đồng bào dân tộc Khmer ở hai địa phương này chiếm trên 70%, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện phương châm "nói những điều dân muốn nghe, làm những điều dân đang cần", Đồn biên phòng Lai Hòa đã triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng cho người nghèo” nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP tỉnh Sóc Trăng cho biết: Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đơn vị đã quyết tâm triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; người dân được nhận những món quà thực phẩm thiết yếu, từ đó giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Mô hình gian hàng 0 đồng của đồn Biên phòng Lai Hòa. Ảnh Xuân Lương
Mô hình gian hàng 0 đồng của đồn Biên phòng Lai Hòa. Ảnh Xuân Lương

"Đây sẽ là một điểm hỗ trợ, tặng nhu yếu phẩm cho người dân hàng tháng. Đặc biệt, các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo là do Chỉ huy Đồn biên phòng vận động mạnh thường quân đóng góp. Còn các nhu yếu phẩm như cá, rau, củ, quả sẽ do đơn vị tăng gia sản xuất." - Thiếu tá Nguyễn Hoàng Đệ nhấn mạnh.

Bà Thạch Thị Lươl (ấp Prêy chóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: “Nhà ở xa trung tâm nên đi lại khó khăn, một mình tôi nuôi 4 đứa cháu. Hằng ngày, tôi phải đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền mua gạo. Nay được các chú Biên phòng đến nhà phát phiếu đến gian hàng 0 đồng nhận nhu yếu phẩm nên tôi mừng lắm. Tôi cảm ơn các chú ở đồn Biên phòng đã xây dựng mô hình thiết thực, giúp đỡ người dân khó khăn”.

Cán bộ đồn Biên phòng Lai Hòa xuống tận nhà để trao quà cho hộ gia đình bà Lâm Thị Lôi, ấp Xung Thum, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Ảnh Xuân Lương
Cán bộ đồn Biên phòng Lai Hòa xuống tận nhà để trao quà cho hộ gia đình bà Lâm Thị Lôi, ấp Xung Thum, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Ảnh Xuân Lương

Đối với những hộ gia đình có người già neo đơn không thể đến nhận quà,  cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trực tiếp xuống tận nhà thăm hỏi, động viên trao tặng nhu yếu phẩm. Điển hình như hộ gia đình bà Lâm Thị Lôi (ấp Xung Thum, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) thuộc diện gia đình nghèo, cả 2 ông bà đều trên 70. Chồng bà Lôi bị bệnh nặng, nhà không có đất sản xuất và các con của ông bà đều đi làm ăn xa.

Khi nắm được tình hình gia đình bà Lôi, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Lai Hòa đã đến tận nhà, gửi tặng những món quà rất ý nghĩa đối với gia đình. Đồng thời, đồn Biên phòng Lai Hoà cũng nhận hỗ trợ 2 cụ hàng tháng với số tiền 300.000 đồng và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ông Lý Phuông - Trưởng Ban nhân dân ấp Prey Chóp, xã Lai Hòa, thị Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết: Mô hình “gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” do đồn Biên phòng Lai Hòa triển khai thật sự có ý nghĩa đối với bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, đặc biệt là các hộ gia đình dân tộc Khmer, người già nèo đơn.

Những gói quà từ “gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” đã thật sự làm ấm lòng cho những hoàn cảnh người già neo đơn, hộ thuộc đối tượng đặc biệt khó khăn, giảm bớt một phần lo toan trong cuộc sống. Nghĩa tình quân dân luôn được vun đắp từ những hành động, việc làm thiết thực, củng cố và phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ biên giới”.