Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý I và triển khai công tác quý II/2014 tới các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.

 
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.
Trong quý I, công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo dục lý luận chính trị đã được triển khai tương đối toàn diện tại các quận, huyện, thị xã và các đảng bộ trực thuộc. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tích cực mở các lớp, về khối lượng tăng so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, tăng bồi dưỡng ở khối Nhà nước và khối Đoàn thể cả về số lượng học viên. Trung tâm mở nhiều lớp với số lượng học viên lớn ngay từ đầu năm như: Cầu Giấy (13 lớp/3.501 học viên); Đông Anh (14 lớp/2108 học viên); Đống Đa (10 lớp/1.432 học viên); Hoàn Kiếm (11 lớp/1818 học viên); Gia Lâm (10 lớp/1.675 học viên); Ứng Hòa (12 lớp/1.301 học viên). Nhìn chung, việc mở lớp đúng quy trình, nghiêm túc, công tác quản lý lớp học, quản lý học viên thực hiện khá tốt, chất lượng giảng viên cơ bản đảm bảo.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ kế hoạch. Đến ngày 10/3/2014, toàn Đảng bộ TP cơ bản hoàn thành đợt học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), tỷ lệ đảng viên dự học đạt khoảng 91,2%. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, và đã đạt được kết quả cụ thể trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ Nhân dân.

Trong quý II, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tổ chức chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị và nội dung chương trình bồi dưỡng, đào tạo đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị theo đúng kế hoạch tiến độ của đơn vị; bám sát hướng dẫn nội chương trình của TP đã ban hành; coi trọng chất lượng giáo dục, đảm bảo mở lớp đúng quy trình, làm tốt công tác quản lý lớp học… Chuẩn bị kế hoạch tham gia Hội thi giảng viên giáo dục lý luận chính trị giỏi Trung ương; khảo sát đánh giá, tham gia xây dựng Dự thảo tiêu chí mô hình chuẩn thống nhất cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị theo yêu cầu của T.Ư. Cùng với đó, tiếp tục đôn đốc, đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp; tổ chức sinh hoạt ở các chi bộ đảng theo chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần