Giao hữu bóng đá Việt Nam - Australia

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 4/12, chương trình Giao hữu bóng đá Việt Nam - Australia năm 2020 đã diễn ra tại Trường THCS-THPT Việt-Úc Hà Nội, Khu đô thị Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia thi đấu và tổ trọng tài.
Sự kiện nhằm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống đối ngoại nhân, chào đón Giáng Sinh, năm mới 2021, đồng thời tiến tới kỷ niệm 232 năm ngày Quốc khánh Australia, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia TP phối hợp cùng Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức.
Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội khẳng định đây là một trong những hoạt động thường niên nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa Hội và Đại sứ quán Australia, tạo cơ hội giao lưu giữa các Chi hội thành viên, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong hội viên, qua đó tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Australia.
 Đội bóng công ty Hacinco trở thành Quán quân của chương trình năm nay
Theo ông Andrew Barnes - Phó Đại sứ, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, thể thao không chỉ là những trò chơi mà còn là cơ hội để phá vỡ các rào cản xã hội và văn hóa, tăng cường quan hệ giữa người dân Australia và Việt Nam.
“Tôi rất ngạc nhiên vì sự phổ biến của bóng đá tại Việt Nam. Tôi rất vui mừng khi thấy rằng bóng đá Việt Nam đạt được những bước tiến lớn trong thời gian gần đây. Bất kể kết quả của trận đấu hôm nay như thế nào, chắc chắn tất cả các cầu thủ Australia và Việt Nam sẽ đều tham gia cuộc chơi công bằng và trở thành những người bạn tốt”, ông Barnes nói.
Các đội bóng tham gia giao hữu gồm có: Đại sứ quán Australia, chi hội Hữu nghị Việt - Australia, trường THCS-THPT Việt-Úc Hà Nội, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, công ty đầu tư xây dựng số 2 Hacinco.
Chương trình giao hữu diễn ra trong không khí thân thiện, sôi nổi nhưng cũng không kém phần quyết liệt với kết quả đội bóng công ty Hacinco trở thành Quán quân giải “Giao hữu bóng đá Việt Nam - Australia 2020”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần