Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giao thông Hà Nội trong ngày đầu tiên đổi giờ học, giờ làm: Vẫn ùn nhưng không tắc

KTĐT - Đường phố thông thoáng, giao thông đi lại thuận tiện trong giờ cao điểm, đó là cảm nhận của người dân Hà Nội trong ngày đầu tiên thực hiện quyết định của UBND TP về việc đổi giờ học, giờ làm và giờ kinh doanh.

Tại các "điểm nóng" về ùn tắc giao thông (UTGT) trong các khung giờ cao điểm, không còn cảnh ùn tắc cục bộ kéo dài như trước.

Nhiều “điểm nóng” đã thoáng hơn

Trong ngày đầu tiên thực thi, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã tỏa xuống tuyến đường thường xuyên xảy ra UTGT vào giờ cao điểm để ghi nhận về tình hình giao thông. Trước đây, tại các tuyến phố như Chùa Bộc, Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Đê La Thành... phương tiện lưu thông ken đặc trên đường thì trong sáng 1/2, lưu lượng người tham gia giao thông giảm, xe cộ nối đuôi nhau đi với tốc độ chậm. Một chiến sĩ thuộc đội CSGT số 3 trực phân luồng giao thông tại nút Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, điểm thường xuyên xảy ra UTGT cho biết: "So với giờ cao điểm các ngày trước đây, sáng nay đường Trường Chinh thông thoáng hơn nhiều. Vào lúc 7 giờ sáng, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông có đông hơn, nhưng cũng chỉ xảy ra ùn ứ tạm thời do học sinh và phụ huynh đưa con đi học chứ không còn xảy ra UTGT".

Thượng sỹ Phạm Quang Vỵ, Đội CSGT số 4 cho biết, 6 giờ sáng, tại chốt nút Kim Liên - Giải Phóng, cảnh ùn ứ như nhiều ngày trước đó đã được cải thiện.

Tại nhiều tuyến đường khu vực quận Cầu Giấy đã không xảy ra UTGT. Trục đường Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - nơi có nhiều trường đại học như  Thương Mại, Học viện Báo chí, Sư phạm, Ngoại ngữ, Công nghệ… vào giờ cao điểm vẫn khá thông thoáng. Tuy nhiên, theo anh Vũ Văn Hải (Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội), đến thời điểm này, sinh viên các trường, khoa trực thuộc ĐHQG Hà Nội và nhiều trường khác vẫn còn nghỉ Tết nên chưa thể khẳng định được gì nhiều.

Tại trường Đại học Thương Mại (đường Hồ Tùng Mậu), sau 7 giờ sáng, thỉnh thoảng mới có một vài sinh viên đi vào trường. Đây là những sinh viên đến muộn, hoặc vào học môn Thể dục, bắt đầu từ tiết 2, lúc 7 giờ 20. Em Nguyễn Thu Huyền cho biết, do trường có lịch học sớm hơn các trường khác, cụ thể ca 1 học từ 6 giờ 30, ca 2 từ 9 giờ 20, ca 3 từ 12 giờ 30 và ca 4 từ 15 giờ 20, mỗi ca học có 3 tiết, được nghỉ giải lao 10 phút giữa 2 ca học. Do đó, việc đổi giờ học không ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên trong trường.

Tăng cường xe buýt

Ông Nguyễn Trọng Thông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, trong ngày đầu thực hiện việc đổi giờ học, giờ làm, Tổng công ty đã tăng cường thêm 129 lượt xe buýt trên 7 tuyến có đông các trường ĐH-CĐ. Các tuyến buýt được tăng cường thêm xe gồm tuyến số  2; 16; 39; 27; 32; 38; 21. Để xe buýt vận hành trơn tru, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, ngay từ 5 giờ 30 phút sáng, lực lượng kiểm tra giám sát của Tổng Công ty cùng với các lực lượng của Sở GTVT đã ra đường trực tiếp kiểm tra, điều hành các tuyến buýt. Trong ngày 1/2, xe buýt đã phục vụ tốt việc đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, phương án triển khai điều chỉnh giờ học, giờ làm, giờ kinh doanh, Sở đã có thông báo rộng rãi đến các trường phải có trách nhiệm thông báo với học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Từ thực tế kiểm tra trên đường cũng như báo cáo từ các chốt trực giao thông báo về, có thể thấy rõ tác dụng của việc áp dụng chủ trương mới này. Tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Tân cũng cho rằng, hiện còn nhiều trường ĐH-CĐ vẫn chưa hết kỳ nghỉ Tết. Thời gian tới, lượng sinh viên sẽ tập trung đông, Sở sẽ tiếp tục cập nhật tình trạng giao thông để có phương án điều chỉnh cho phù hợp.

Những vất vả ban đầu

Sáng 1/2, các trường học ở 12 quận, huyện đã thực hiện việc đổi giờ học. Qua khảo sát một số trường tiểu học, mầm non như: Dịch Vọng A (Cầu Giấy),  Trung Tự, Kim Liên, Thành Công A, Hoa Sữa, Mầm non Đống Đa (Đống Đa)… hầu hết các trường đều tuân thủ quyết định của UBND TP Hà Nội về việc đổi giờ học, giờ làm.

Tuy nhiên, ngay ngày đầu thực hiện, đã có rất nhiều phụ huynh một số trường tiểu học như Nghĩa Tân, Dịch Vọng A phản ánh về việc trường đề nghị phụ huynh muốn đón con sớm, hay muộn phải đăng ký với giáo viên chủ nhiệm. Trước thông tin trên, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã trao đổi với bà Nguyễn Lan Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng A. Bà Phương cho biết: Vì bậc tiểu học chỉ học 3 tiết nên từ 16 giờ - 16 giờ 30 là HS được nghỉ, vì thế, việc quản lý rất khó khăn. Nhà trường đã đề nghị gia đình nào đón con lúc 16 giờ 30 - 17 giờ  phải đăng ký để giáo viên chủ nhiệm nắm được sĩ số HS và quản lý tốt hơn. Đồng thời, giáo viên vẫn quản lý học sinh từ 17 giờ - 17 giờ 30 mới ra về". Khi chúng tôi hỏi nhà trường có gặp khó khăn gì về việc đổi giờ học hay không, bà Phương cho hay: "Không có sự xáo trộn nhiều, bởi lịch học của HS trước đây là 8 giờ kém 15 vào lớp, nay 8 giờ. Tuy nhiên, giáo viên có phần vất vả hơn một chút, thay vì được về lúc 17 giờ, nay là 17 giờ 30.

Ngoại trừ học sinh ở bậc mầm non, tiểu học, các cấp học khác, đặc biệt là THPT và các trường ĐH, CĐ, TCCN, việc đổi giờ học có sự xáo trộn thói quen cũng như đảo lộn cuộc sống của một số gia đình. Nhiều ý kiến cho rằng, việc học sinh THPT tan học lúc 19 giờ là quá muộn. Quỳnh Phương, học sinh lớp 12 trường THPT Tây Hồ  cho biết, trong buổi sáng thực hiện đổi giờ học đầu tiên có khá nhiều bạn đến lớp muộn vì trời lạnh. Cũng như nhiều bạn trong lớp, nhà Phương cách trường khá xa, phải đạp xe mất 30 phút, vì thế, em dậy sớm hơn mọi ngày (6 giờ). Với những bạn đi xe buýt, 6 giờ kém 15 đã phải dậy để chờ xe. Còn Thanh Hải, học sinh trường THPT Xuân Đỉnh (Từ Liêm) cũng không hào hứng với việc thay đổi giờ học, vì đến 19 giờ tối em mới tan học. Chưa kể thời gian ăn uống, tắm giặt, Hải còn phải tiếp tục chuẩn bị bài cho ngày hôm sau, vì thế, thời gian đi ngủ sẽ khuya hơn trước và lịch học thêm cũng đã bị xáo trộn.

Từ 6 giờ sáng 1/2, lực lượng CSGT tại 12 quận, huyện đã đồng loạt ra đường làm nhiệm vụ nhằm duy trì trật tự ATGT khi áp dụng lịch làm việc và học tập mới. Theo báo cáo nhanh của các đội CSGT trong ngày đầu đổi giờ học, giờ làm không xảy ra tình trạng ùn tắc và TNGT nghiêm trọng. Tại các tuyến đường quận Đống Đa và Hoàn Kiếm đã thông thoáng hơn, số lượng người và phương tiện tham gia giao thông giảm hẳn so với trước.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tái khởi công dự án xây dựng đường 2,5, đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A

Tái khởi công dự án xây dựng đường 2,5, đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A

27 May, 09:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 27/5, sau 5 năm đình trệ, Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã tái khởi công. Dự án Xây dựng đường Vành đai 2,5 được hình thành và triển khai các đây hơn 10 năm, với kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc và kết nối các khu vực đô thị.

Tài xế ô tô tô mở cửa xe thiếu quan sát gây tai nạn

Tài xế ô tô tô mở cửa xe thiếu quan sát gây tai nạn

27 May, 08:57 PM

Kinhtedothi - Mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip một xe ô tô hiệu Suzuki màu đen đã dừng ở lề phải đường trên đường Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), nhưng không đỗ sát lề, sau đó tài xế bất ngờ mở cửa xe thiếu quan sát khiến một người đàn ông lái xe ôm công nghệ ngã xuống đường.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1?

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1?

27 May, 09:55 AM

Kinhtedothi-Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1 được xác định là do người điều khiển xe tải biển kiểm soát 76H-026.17 lưu thông theo hướng Nam - Bắc không chú ý quan sát, người điều khiển xe máy sang đường chuyển hướng không đảm bảo an toàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ