Giao thông không quá căng thẳng ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 1/5, người dân ùn ùn trở lại Thủ đô; áp lực giao thông tăng cao trên các tuyến đường cửa ngõ và khu vực xung quanh bến xe.

 Trục Ngọc Hồi - Giải Phóng, phương tiện di chuyển đều, không ùn tắc.

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân lục tục trở lại Hà Nội. Tuy nhiên tình hình giao thông không quá căng thẳng. Một số tuyến đường, phương tiện không thể di chuyển nhanh, nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài trên địa bàn TP.

 Cao tốc Pháp Vân, hướng về Hà Nội đông dần về chiều tối.

 Phương tiện nối hàng vào cửa ngõ Nam Hà Nội.

 Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phương tiện lưu thông khá vất vả nhưng chưa ùn tắc nặng.

Càng về chiều tối, các tuyến đường: Pháp Vân, Giải Phóng, Kim Đồng, Phạm Hùng, Vành đai 3 trên cao, Ngọc Hồi càng trở lên đông đúc, lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT phải rất vất vả để phân luồng, hướng dẫn giao thông.

 Nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ ùn tắc nhẹ.

 Đường Giải Phóng, đoạn qua bến xe Giáp Bát khá đông đúc.

 Lộn xộn trước cổng bến xe Giáp Bát.

 Người dân chờ xe buýt tại bến Mỹ Đình.

 Nhiều xe đến bến Nước Ngầm trả khách rồi quay đầu ngay để kịp đón thêm chuyến nữa, khiến bến vắng hẳn.

 CSTT chốt trực tại đường gom Vành đai 3 trên cao để ngăn người đi bộ lên bắt xe khách.

 Một chiếc xe ''dù'' bị Đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai xử phạt khi đang trả khách trên đường Giải Phóng.

 Xe ''rùa bò'' bị kiểm tra trên đường Phạm Hùng.

Đặc biệt khu vực xung quanh các bến xe lớn: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, giao thông khá lộn xộn do người dân đổ ra đường vẫy taxi, xe ôm, hoặc đợi người nhà.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần