Giao thông ngày thứ 2 kỳ nghỉ 30/4: 20 người chết, nhiều tuyến đường kẹt cứng

Nam Thành - Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày 28/4/2019 (tức ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày) toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 18 người.

Giao thông ngày thứ 2 kỳ nghỉ 30/4: 20 người chết, nhiều tuyến đường kẹt cứng - Ảnh 1
Sau 2 ngày nghỉ lễ, toàn quốc đã xảy ra 44 vụ TNGT.
Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào.
Sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ năm nay, cả nước đã xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 33 người. So sánh với 2 ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ năm 2018, tai nạn giao thông tăng 4 vụ (tăng 10%), tăng 10 người chết ( tăng 38,4%), tăng 9 người bị thương (tăng 37,5%).
Về công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện xử lý 3.508 trường hợp vi phạm, phạt 3,56 tỷ đồng, tạm giữ 22 ôtô, 423 môtô, 413 giấy tờ các loại.
Đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ngày 28/4 nhận được 15 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.
Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.
Vụ tai nạn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.
Theo ghi nhận thực tế, sáng 28/4 tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Tiền Giang bị ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện đi nghỉ lễ trong dịp 30/4 đã phải nối đuôi nhau và chấp nhận chôn chân tại chỗ. Nguyên nhân do 1 vụ tai nạn "dồn toa" giữa 8 phương tiện.
Trong khi đó, hàng ngàn người và phương tiện từ TP Hồ Chí Minh theo QL1 về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ tăng đột biến khiến giao thông các tuyến QL1 và QL60 nhiều nơi bị ùn ứ kéo dài, một số điểm kẹt xe kéo dài.
Nghiêm trọng nhất ở các điểm cầu trên QL1 đoạn qua huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành (Tiền Giang) như: Cầu Mỹ Đức Tây, Rạch Miễu, Cổ Cò, An Cư, cầu Rượu… Ô tô tải, xe khách, xe container… nối đuôi nhau dừng tại chỗ gần 30 phút mới qua được cầu. Đáng chú ý, Trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã chủ động xả trạm hơn 1 giờ đồng hồ (từ 8h40 đến 9h40) để giải phóng các phương tiện.
Tại các điểm du lịch Đà Lạt, Cát Bà... tình trạng ùn tắc cũng được ghi nhận. Nguyên nhân do lượng khách đổ về tăng cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần