Giao thông ùn ứ, trạm thu phí T2 liên tục phải xả trạm

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 28 và 29/4, do lượng phương tiện dồn về quá lớn, QL51, đoạn qua trạm thu phí T2 (xã Phước Long, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) liên tục rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc nghiêm trọng.

Lượng phương tiện đổ về QL51 tăng đột biến khiến trạm T2 liên tục phải xả trạm (Ảnh: Lê Quân).
QL51 là tuyến đường huyết mạch nối từ tỉnh Đồng Nai đi TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bắt đầu từ ngày 28/4, người dân từ Đồng Nai hướng về TP Vũng Tàu để đi nghỉ mát nhân kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 bắt đầu tăng đột biến.
Điểm ùn tắc nghiêm trọng nhất xảy ra tại ngã ba Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Có thời điểm, dòng phương tiện ùn tắc kéo dài tới gần 3km. Nhiều phương tiện chôn chân dưới cái nóng như thiêu đốt suốt hàng giờ đồng hồ không thể nhúc nhích được. 
Tại Trạm thu phí T2, trong sáng 29/4, dòng phương tiện đi hướng từ TP Hồ Chí Minh về Vũng Tàu nối đuôi nhau chờ qua trạm kéo dài khiến giao thông trên QL51, đoạn qua trạm thương xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đơn vị quản lý trạm đã phải tiến hành xả trạm rất nhiều lần để thông xe.

Tình trạng ùn tắc liên tục xảy ra từ 6h sáng đến tận đầu giờ chiều 29/4. Trước đó, trong ngày 28/4, tình trạng ùn tắc tại trạm này cũng nhiều lần xảy ra và trạm cũng phải đóng-xả trạm liên tục để thông xe, tránh ùn tắc kéo dài.

Ông Đỗ Văn Hân - Trạm phó Trạm T2 cho biết, theo quy định khi dòng xe ùn tắc kéo dài quá 700m thì trạm sẽ tiến hành xả để thông xe. Trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 này, đơn vị quản lý trạm luôn chuẩn bị sẵn sàng phương án xả trạm từ 1 - 3 cửa để đảm bảo giao thông.