Giáo viên kiều bào trở thành “sứ giả ngôn ngữ” sau khóa tập huấn tại Hà Nội
Kinhtedothi - Sáng ngày 28/8, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), đã diễn ra Lễ bế mạc Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025.
Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 đã khép lại sau hơn hai tuần làm việc với gần 20 buổi học, bao gồm các chuyên đề về phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ số, tổ chức lớp học và giảng dạy cảm thụ văn học, cùng các buổi tọa đàm, thực tập giảng dạy và trải nghiệm thực tế tại nhiều địa phương.
Ban tổ chức và các thầy cô giáo tham gia khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Buổi lễ bế mạc có sự tham dự của ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao); GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN); PGS.TS. Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam; ThS. Lê Hoài Thu, Giám đốc Trung tâm CNGD, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; cùng các giảng viên, chuyên gia và 80 giáo viên kiều bào đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, sau hơn hai tuần làm việc nghiêm túc, Khóa tập huấn đã hoàn thành gần 20 buổi học với nhiều chuyên đề thiết thực về phương pháp giảng dạy tiếng Việt hiện đại, ứng dụng công nghệ số, tổ chức lớp học, giảng dạy cảm thụ văn học… Cùng với đó là các buổi tọa đàm, thực tập giảng dạy và trải nghiệm thực tế tại nhiều địa phương.
Đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban đánh giá cao việc lần đầu tiên học viên khóa tập huấn đã tham gia biểu diễn tại chương trình Gala “Tiếng Việt thân thương” và Lễ trao giải “Sứ giả Tiếng Việt ở nước ngoài” 2025, góp phần mang đến một tiết mục văn nghệ đặc sắc, đóng góp cho thành công chung của sự kiện.
Ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định, Bộ Ngoại giao và Ủy ban sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thiết thực để xây dựng mạng lưới giáo viên tiếng Việt toàn cầu. Ông tin tưởng các thầy cô sau khi trở về nước sở tại sẽ trở thành “sứ giả ngôn ngữ”, lan tỏa tình yêu tiếng Việt, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng kiều bào.
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại Lễ bế mạc.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) chúc mừng khóa tập huấn đã thành công tốt đẹp; đồng thời, thay mặt lãnh đạo nhà trường và các giảng viên, trân trọng gửi lời cảm ơn tới Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tạo điều kiện để nhà trường tham gia công tác bồi dưỡng, giảng dạy, góp phần vào thành công chung của khóa học.
Ông cũng khẳng định cam kết của nhà trường, với nòng cốt là Khoa Ngôn ngữ và Việt Nam học, sẽ tiếp tục đồng hành trong sứ mệnh giảng dạy tiếng Việt cho cộng đồng. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ xây dựng và biên tập bộ học liệu giảng dạy tiếng Việt cho nhiều cấp bậc giúp giáo viên có thêm nguồn tài liệu chất lượng để truyền tải tới học sinh.
Lễ trao giải cho các giáo viên có thành tích xuất sắc.
Đại diện các học viên, chị Đỗ Thị Thùy Dương (Nhật Bản) bày tỏ khóa tập huấn là cơ hội quý báu để tiếp thu những phương pháp giảng dạy tiếng Việt và học liệu phù hợp, cũng như được kết nối, học hỏi từ các thầy cô và đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Đối với chị Dương, việc khóa học diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã mang lại niềm tự hào, xúc động đặc biệt.
Chị Phạm Mỹ Dung (Đài Loan, Trung Quốc), dù đã xa quê 26 năm, chị luôn tâm huyết với việc làm sao để con cháu mình giữ gìn tiếng Việt và văn hóa dân tộc. Khóa tập huấn lần này đã trang bị cho chị thêm kiến thức, kỹ năng giảng dạy, mở ra cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, trở thành hành trang quý báu cho công tác giảng dạy tiếng Việt.
Là hoạt động thường niên, Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức không chỉ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm và cập nhật kiến thức, mà còn tạo cơ hội để các thầy cô được tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc.
Thông qua các chuyến tham quan di tích, bảo tàng và danh thắng tại Hà Nội và các địa phương lân cận, các học viên đã có thêm những trải nghiệm phong phú, từ đó nuôi dưỡng tình cảm gắn bó với quê hương và bồi đắp thêm động lực để tiếp tục lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Kiều bào Việt Nam được khuyến cáo chủ động rời Israel bằng đường bộ
Trong bối cảnh Israel hứng chịu đợt tấn công tên lửa từ Iran, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra thông báo khẩn, hướng dẫn cộng đồng người Việt sơ tán an toàn qua cửa khẩu đường bộ.

Tạo điều kiện để kiều bào Hàn Quốc giữ gìn quốc tịch Việt Nam
Kinhtedothi - Kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi để trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời đề xuất tăng cường hỗ trợ các hoạt động giúp cộng đồng hội nhập sâu hơn vào đời sống tại nước sở tại.

Luật Thủ đô 2024: cơ hội bứt phá cho Hà Nội từ nguồn lực kiều bào
Kinhtedothi - Luật Thủ đô 2024 được chuyên gia đánh giá sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Hà Nội thông qua việc các cơ chế khuyến khích sự tham gia của kiều bào, từ đó mở rộng cơ hội đầu tư vào các ngành mới nổi như công nghiệp sáng tạo và công nghệ cao.






