Giấu ma tuý trong tải thuốc bắc rồi vận chuyển qua xe khách đi tiêu thụ

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thủ đoạn của Đèo Văn Xuân là cất giấu ma túy vào trong các bao hàng đựng thuốc bắc, nông sản rồi gửi xe ô tô khách từ Điện Biên về Bắc Giang để tiêu thụ…

 Đèo Văn Xuân và tang vật ma tuý.
Ngày 15/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Đèo Văn Xuân (SN 1998), trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, ngày 6/10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy làm nhiệm vụ tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên đã phát hiện, bắt quả tang Xuân đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 10 nghìn viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến) cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Tại cơ quan Công an, bước đầu Xuân khai nhận, số ma túy trên mua của một đối tượng tại tỉnh Điện Biên, sau đó vận chuyển về địa bàn tỉnh Bắc Giang tiêu thụ. Thủ đoạn của Xuân cất giấu ma túy vào trong các bao hàng đựng thuốc bắc, nông sản và gửi xe ô tô khách đến Bắc Giang cho Xuân.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Điều tra về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang mở rộng điều tra.