Giày dép truyền thống của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan có lịch sử huy hoàng

Toàn Đức - Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít ai biết rằng trước khi giày dép phương Tây thịnh hành, những loại giày dép truyền thống của Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cũng có lịch sử huy hoàng không kém tạo thành dấu ấn bản sắc rất riêng. Hãy cùng tìm hiểu về giày dép truyền thống của ba quốc gia này qua bài tổng hợp ngắn dưới đây.

Nhật Bản

Một trong những điều thú vị nhất của đất nước Nhật Bản là dù Trời có nắng, mưa bão hay tuyết thì người Nhật xưa chủ yếu mang dép. Đôi dép rất thuận tiện khi mặc kimono, lại dễ tháo ra khi vào nhà. Có rất nhiều loại dép khác nhau cho các tình huống và môi trường khác nhau. Đó là guốc gỗ cao Geta có đế dày hình chữ nhật ở bên dưới để giữ cho bộ kimono luôn sạch sẽ và không chấm đất. Bên cạnh hoa anh đào, áo Kimono thì những đôi guốc gỗ Geta đã trở thành một phần cuộc sống của xứ sở mặt trời mọc với độ bền cao và vô cùng chắc chắn. Dép Zori được dùng vào những dịp trang trọng như lễ cưới với chất liệu làm từ lụa, da gỗ,… Dép Okobo đặc biệt nhất khi được làm từ một khối gỗ cây liễu và chủ yếu được mang bởi các geisha. Với hình dáng to hơn dép thông thường, các geisha phải mất một khoảng thời gian học và tập đi để có những bước di chuyển nhẹ nhàng thuần thục. Cuối cùng là giày ống Jikatabi làm từ vải, đế bằng cao su với phần ngón chân to và tách biệt, thường được sử dụng bởi nông dân, công nhân và người làm vườn. Vào mùa đông, người bản địa xưa hay đi giày ống Fuka-gutsu được làm bằng rơm lúa mạch bện lại để đi trên tuyết. Đừng ngần ngại nhìn tận mắt và đi thử những loại dép đặc biệt này trong chuyến du lịch Nhật Bản của mình, bạn nhé.
 Guốc gỗ Geta Nhật Bản.
Hàn Quốc

Giày hoa truyền thống của Hàn Quốc được gọi là Hwahye. “Hwa” là một thuật ngữ chung cho bất kỳ loại giày dép nào và “hye” có nghĩa là phiên bản giày không che mắt cá chân. Những đôi giày này được gọi là 'giày hoa' vì chúng trông giống như những cánh hoa. Có hơn 20 loại giày Hwahye khác nhau được sử dụng trong triều đại Joseon thể hiện vị trí của một người và thay đổi tùy theo độ tuổi, tầng lớp xã hội và giới tính. Giày được trang trí với màu sắc, điểm tô hoa văn rực rỡ và được làm bằng da, lụa, gỗ hoặc cao su. Khi Hàn Quốc bắt đầu trở nên cởi mở với xu hướng toàn cầu hóa hơn trong quan niệm và phong tục, giày dép phương Tây thịnh hành khiến cho nhu cầu về các loại Hwahye trở nên ít đi. Từ những năm 1930, giày Hwahye chỉ còn xuất hiện những dịp đặc biệt như đám cưới và đám tang. Du lịch Hàn Quốc đừng ngại ngần mà không mặc thử trang phục hanbok và đi đôi giày hoa đẹp tuyệt vời này nhé, chắc chắn đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ không thể nào quên.
 Giày Hwahye Hàn Quốc.
Đài Loan

Cũng là giày vải, nhưng giày vải truyền thống phiên bản Đài Loan có nét tinh tế đặc biệt. Được làm thủ công hoàn toàn, những đôi giày nhiều màu sắc này được trang trí bằng các hình thêu, đính cườm nhiều màu sắc khác nhau phù hợp cho các dịp khác nhau. Ở thời xưa, giày phải có hoa văn đối xứng mới được coi là đẹp, do đó đôi giày thêu màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn là một trong những loại giày được ưa chuộng. Giày từ vải bông rất dày và ấm tương tự như giày tuyết phù hợp với mọi giới tính và mọi dịp. Hãy dành một chút thời gian trong chuyến du lịch Đài Loan để ghé thăm cửa hàng giày vải truyền thống Đông Tài duy nhất ở Wuchang (Đài Bắc) và mua tặng cho bản thân mội đôi giày xinh xắn. Chắc chắn chuyến đi của bạn sẽ thêm phần thú vị lắm đó.

Công ty Du lịch TransViet

Địa chỉ: 170 – 172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, HCM

Điện thoại: (028) 7305 7939

Website: www.transviet.com.vn