Giông lốc giật sập nhà, bé gái 8 tháng tuổi tử vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn mưa giông xuất hiện lúc 22h đêm 23/5 đã giật sập một ngôi nhà ở xã Sà Phìn (Đồng Văn, Hà Giang). Người mẹ đang cho con bú bị thương nặng, bé gái 8 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

Mưa giông ở xã Pả Vi (Mèo Vạc, Hà Giang) đã giật sập nhiều mái nhà.
Mưa giông ở xã Pả Vi (Mèo Vạc, Hà Giang) đã giật sập nhiều mái nhà.
Khoảng 22h đêm 23/5, huyện miền núi Đồng Văn có mưa giông. Trong ngôi nhà ở xã Sà Phìn, cháu gái Lầu Thị Máy đang được mẹ cho bú. Bỗng gió lốc xuất hiện giật sập ngôi nhà lợp mái xi măng, vùi lấp hai mẹ con.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã tới đào bới đưa hai mẹ con ra ngoài. Bé gái 8 tháng tuổi do chịu nhiều va đập, lại quá nhỏ nên đã tử vong. Người mẹ bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đồng Văn.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, sáng 24/5 cơ quan chức năng đã hỗ trợ 8 triệu đồng và cùng người dân dựng lại ngôi nhà cho nạn nhân, hỗ trợ 4 triệu đồng tiền mai táng cháu bé.

Theo cơ quan khí tượng, ảnh hưởng của rãnh áp thấp, hai ngày qua miền Bắc có mưa giông diện rộng. Ngoài Hà Giang, nhiều tỉnh trung du miền núi cũng xuất hiện giông lốc.

Tại các huyện Cẩm Khê, Phù Ninh và thành phố Việt Trì (Phú Thọ), đêm 22/5 và sáng 23/5, mưa giông đã làm 14 nhà và một xưởng sản xuất bị tốc mái, 20 ha hoa màu bị thiệt hại.

Tại Tuyên Quang, mưa giông xuất hiện tối 22/5 tại các huyện Sơn Dương, Yên Sơn đã làm 24 nhà bị tốc mái và 4,5ha ngô bị ngập.
Trưa 24/5, các tỉnh ven biển Trung Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-38 độ C. Ngày mai, nắng nóng sẽ lan rộng ra các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Cơ quan khí tượng dự báo, sang ngày 26/5 nắng nóng tiếp tục xảy ra ở những khu vực trên và có khả năng mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần