Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Giữ an toàn đê điều: cần tính toán lại mực nước báo động trên các sông

Kinhtedothi - Thiên tai trong năm 2024, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) đã bộc lộ và đặt ra nhiều vấn đề, trong đó cần thiết phải tính toán lại mực nước báo động của các tuyến sông có đê; tính toán việc xử lý sự cố đê điều mang tính hệ thống.

Ngày 22/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các tỉnh, TP có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt. Tham dự hội nghị có hơn 460 đại biểu đến từ 21 tác tỉnh, TP, đại diện một số bộ, ngành, cơ quan, tổ chức...

Một khu dân cư ven sông tại huyện Chương Mỹ bị ngập vào tháng 9/2024.

Thiệt hại gấp nhiều lần năm 2023

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, năm 2024, thiên tai ở nước ta xảy ra rất khốc liệt, cực đoan với nhiều loại hình thiên tai tại khắp các vùng miền trên cả nước. Đến nay, đã xảy ra 9 cơn bão, 1 áp thấp nhiệt đới, 232 trận mưa lớn, ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất; nhiều trận dông lốc, động đất và gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Thống kê đến nay, các loại hình thiên tai đã làm 513 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 84.900 tỷ đồng; vượt xa so với những thiệt hại do thiên tai của năm 2023 (năm thiên tai làm 169 chết và mất tích, thiệt hại 9.324 tỷ đồng).

Riêng đối với hệ thống đê điều, nhìn chung các bộ ngành, địa phương đã ghi nhận, xử lý kịp thời hơn 800 sự cố đê điều. Nhờ đó, đã giữ vững an toàn cho hệ thống đê, nhất là các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Để đạt được kết quả này, theo Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận, trong chỉ đạo, điều hành ứng phó, hộ đê, Chủ tịch UBND cấp huyện đóng vai trò rất quan trọng. Điều này được thể hiện từ chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê điều đến huy động lực lượng, vật tư, phương tiện và tổ chức xử lý các sự cố đê điều.

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai nhìn nhận vẫn còn tồn tại, hạn chế trong công tác hộ đê, xử lý sự cố. Nổi cộm là công tác đánh giá hiện trạng, xác định trọng điểm đê điều xung yếu có nơi còn chưa sát với thực tế; công tác tuần tra canh gác ở một số địa phương còn lơ là; kỹ năng, kinh nghiệm xử lý sự cố, hộ đê của lực lượng tham gia ứng phó còn hạn chế…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại hội nghị.

Cần tiếp tục quan tâm đầu tư

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, các loại hình thiên tai trong năm 2024, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua cho thấy: những nơi thực hiện tốt chỉ đạo, cảnh báo về phòng, chống thiên tai của cơ quan chức năng sẽ giảm thiểu thiệt hại rất tốt.

“Đợt mưa lũ vừa rồi cũng bộc lộ nhiều vấn đề, vì vậy, cần tính toán lại mực nước báo động của các tuyến sông có đê; tính toán việc xử lý sự cố đê điều mang tính hệ thống và cần quan tâm đầu tư thỏa đáng đối với hệ thống đê điều…” - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói thêm.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm đối với các Chủ tịch UBND cấp huyện. Trong đó nhấn mạnh cần nhận thức phải đúng, đầy đủ, trách nhiệm về công tác phòng, chống thiên tai và đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Đồng thời, xây dựng tốt các kịch bản ứng phó để đảm bảo không bị động bất ngờ.

Tại hội nghị ngày 22/11, Chủ tịch UBND cấp huyện cùng các cơ quan chuyên môn của 21 tỉnh, TP đã cùng thảo luận, cho ý kiến đóng góp và thống nhất một số giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm an toàn đê điều trong thời gian tới.

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là khẩn trương tổng kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng công trình đê điều trên địa bàn để cập nhật, bổ khuyết các vị trí xung yếu và phương án bảo vệ sát với thực tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các tỉnh, TP chỉ đạo các huyện, xã ven đê tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng để chủ động, tích cực thực hiện công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ hệ thống đê điều. Đồng thời, quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều đảm bảo yêu cầu chống lũ theo tần suất thiết kế, nâng cao khả năng chống chịu với lũ lớn, dài ngày.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

Hưng Yên hướng tới nông thôn mới hiện đại, bền vững

02 Oct, 08:44 AM

Kinhtedothi - Hưng Yên đang ghi dấu ấn với những thay đổi rõ rệt trong xây dựng nông thôn mới: đường sá rộng rãi, điện chiếu sáng đầy đủ, hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ. Song song với cơ sở hạ tầng, đời sống người dân cũng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho nông thôn hiện đại, văn minh và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ