Giữ gìn môi trường học đường lành mạnh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/5, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 1 - 30/6), tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (TP Việt Trì, Phú Thọ).

Đây là hoạt động hưởng ứng chủ đề "Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy" do Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Bộ Công Thương) tổ chức. 
Lễ phát động thu hút rất đông sinh viên tham gia. Ảnh Thanh Mai
Lễ phát động thu hút rất đông sinh viên tham gia. Ảnh: Thanh Mai
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) Nguyễn Xuân Sinh nhấn mạnh: Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra tác động nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận Nhân dân, đồng thời là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc…

“Nhận thức sâu sắc những tác hại do ma túy gây ra, từ nhiều năm nay, Ban Chỉ đạo đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục về tác hại và cách phòng chống tệ nạn ma túy cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong ngành và sinh viên các trường thuộc Bộ” - ông Sinh khẳng định. 

Thạc sĩ Hà Ngọc Trí - Trưởng phòng Quản lý sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cho biết, hiện toàn trường chỉ có khoảng 15% sinh viên ở nội trú, 85% sinh viên ở ngoại trú. Với các em ở ngoại trú, nhà trường gặp không ít khó khăn khi mà tình hình ma túy, mại dâm ngày một diễn biến phức tạp. Xung quanh trường, các tụ điểm cờ bạc, lô đề, các dịch vụ cầm đồ cho vay nặng lãi, dịch vụ internet, nhà nghỉ… mọc lên nhan nhản. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phòng chống tệ nạn xã hội còn thiếu kinh nghiệm, chủ yếu là kiêm nhiệm.

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên của nhà trường như: Tuyên truyền dưới nhiều hình thức (hội thi, câu lạc bộ, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi…), tổ chức “tuần sinh hoạt công dân” để tăng cường cho giảng viên, sinh viên nhà trường các kiến thức phòng, chống ma túy, mại dâm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần