Giúp hơn 3.500 hộ vay vốn phát triển kinh tế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2013, các cấp Hội Phụ nữ Quận Thanh Xuân đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống thu hút hàng chục ngàn lượt cán bộ hội viên tham gia. Kết quả, toàn quận có 91,2% cán bộ hội viên đạt chuẩn mực Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch.

Hội Phụ nữ quận còn tích cực giúp đỡ nhau khó khăn, như duy trì thực hiện  hiệu quả "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm’’ để ổn định kinh tế gia đình và giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2013, qua mô hình này đã tiết kiệm được hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó trích ra hơn 156 triệu đồng để sửa chữa nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng 215 xuất quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, để hỗ trợ các cán bộ hội viên khó khăn.

Hội đã đẩy mạnh mô hình cho vay vốn, với số tiền gần 55,8 tỷ đồng cho hơn 3.500 hộ vay. Đồng thời tổ chức 2 cuộc tập huấn nhận diện rau an toàn cho 160 người; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình điểm phân phối rau hoa quả an toàn. Hội phụ nữ 11 phường đã nhận giúp đỡ 50 hộ nghèo, cận nghèo và 22 hộ khó khăn nâng cao mức sống với những biện pháp cụ thể: tư vấn, giới thiệu tạo việc làm, giới thiệu học nghề miễn phí, trợ cấp khó khăn...

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “Văn minh hạnh phúc”, năm 2013 đã có 94,8% gia đình cán bộ hội viên đạt danh hiệu này.

Năm 2014, quận sẽ vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, phát huy giá trị đạo đức, rèn luyện,  phấn đấu 85% hội viên đạt chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; 100% cơ sở  đăng ký phần việc, mô hình cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền Hiến pháp (sửa đổi) và các văn bản pháp luật mới liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phụ nữ tới 85% Hội viên  trở lên và 100% cán bộ Hội. Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “điạ chỉ tin cậy tại cộng đồng” phòng chống bạo lực gia đình. 100% cơ sở có hoạt động trợ giúp, tư vấn pháp lý cho phụ nữ; phấn đấu toàn quận giúp 55 hộ nghèo, cận nghèo do nữ làm chủ thoát nghèo và hộ khó khăn nâng cao mức sống; sửa 1 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; 100% cơ sở có hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần