Gỡ khó giúp doanh nghiệp tiếp cận tài chính xanh

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch HĐQT Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) cho biết, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn tài chính xanh. Và quản trị xanh là chìa khóa quan trọng góp phần gỡ khó trong tiếp cận và khơi nguồn tài chính xanh.

Ngày 17/11, Ban Tổ chức Diễn đàn thường niên về quản trị công ty năm 2023 đã gặp gỡ báo chí thông tin về sự kiện. Theo đó, với hỗ trợ từ Tổ chức tài chính quốc tế và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, ngày 22/11, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn thường niên lần thứ 6 tại Hà Nội.

Các đại biểu đồng tình, tăng trưởng xanh được xác định là xu thế tất yếu của các quốc gia
Các đại biểu đồng tình, tăng trưởng xanh được xác định là xu thế tất yếu của các quốc gia

Tăng trưởng xanh được xác định là xu thế tất yếu của các quốc gia trong phát triển bền vững và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Theo xu thế đó, diễn đàn là không gian và cơ hội gặp gỡ của các doanh nhân, lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, nơi diễn giả và thành viên tham gia cùng trao đổi chuyên môn sâu về chủ đề "Khơi nguồn tài chính xanh và quản trị xanh".

Bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch HĐQT VIOD cho biết, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn tài chính xanh. Trong khi đó, quản trị xanh - quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững là một chìa khóa quan trọng để khơi nguồn tài chính xanh, góp phần tháo gỡ phần nào những khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận các nguồn vốn.

Mặt khác, với những khó khăn bất định của kinh tế thế giới cùng những tác động của cuộc CMCN 4.0, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích nghi nhạy bén, vượt qua các thách thức thị trường, nỗ lực tăng trưởng bền vững. Vai trò quản trị ngày càng quan trọng.

Thực hành quản trị hiệu quả như thành quả của đội ngũ thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp là nền tảng xây dựng doanh nghiệp thành công, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự lãnh đạo dẫn dắt dựa trên nền tảng đạo đức, thúc đẩy văn hoá trách nhiệm, văn hoá doanh nghiệp phát triển bền vững.

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, quản trị công ty sẽ là điểm nhấn mới của Diễn đàn năm nay. Đặc biệt, năm nay VIOD sẽ tổ chức vinh danh Hội đồng Quản trị của năm tại diễn đàn nhằm tôn vinh Hội đồng quản trị có tính tiên phong, cam kết và kiên định thực hành quản trị công ty hướng đến phát triển bền vững. Trong bối cảnh hiện tại, thành viên Hội đồng quản trị không chỉ đơn thuần là một vị trí mang tính đại diện vốn hay được bổ nhiệm, mà còn có xu hướng phát triển thành “nghề quản trị công ty”. Vì vậy, thị trường rất cần sự xuất hiện của một đội ngũ các thành viên Hội đồng quản trị chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và có uy tín cao

Tổng Giám đốc VIOD Phan Lê Thành Long nhấn mạnh: Giải thưởng lần này không chỉ công nhận những thành tựu trong quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn là hiện thân của các giá trị đạo đức, sự cam kết với các bên hữu quan và cách tiếp cận chủ động đối với các trách nhiệm xã hội và môi trường.

Theo Ban Tổ chức, từ vòng đánh giá với 510 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, qua các tiêu chí đánh giá khắt khe, có 33 Hội đồng quản trị được đề cử để lựa chọn 5 doanh nghiệp tôn vinh “Hội đồng quản trị của năm”. Có 5 doanh nghiệp tôn vinh “Hội đồng quản trị có tính đa dạng cao” - đa dạng về thế hệ tham gia vào Hội đồng quản trị, đa dạng về giới và tính độc lập. Đó là những tiêu chí quan trọng để Hội đồng quản trị có cơ sở để thực hành quản trị công ty theo thông lệ tốt.