Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Google chịu phạt 50 triệu USD do cáo buộc phân biệt chủng tộc

Kinhtedothi - Gần 4.000 nhân viên Google tại Mỹ sẽ được nhận bồi thường, sau khi công ty đồng ý giải quyết vụ kiện tập thể cáo buộc phân biệt chủng tộc có hệ thống trong doanh nghiệp.

Google đồng ý chi 50 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tập thể liên quan đến cáo buộc phân biệt đối xử với nhân viên da màu (ảnh minh họa). Ảnh: Hoàng Nam (thiết kế) 

Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc California từ năm 2022.

Hiện nay, vụ kiện đang được thụ lý tại Tòa án liên bang Oakland, bang California với mức thỏa thuận dàn xếp trị giá 50 triệu USD, và đang chờ phê duyệt từ thẩm phán. Nội dung của cáo buộc cho rằng Google có môi trường làm việc mang tính định kiến chủng tộc, đặc biệt đối với người da màu.

Nguyên đơn chính là bà April Curley, người từng đảm nhiệm công việc đối ngoại. Bà cho biết mình đã bị cản trở thăng tiến, bị gán định kiến là người phụ nữ “hung dữ”, và cuối cùng bị sa thải sau sáu năm làm việc, đúng vào thời điểm bà chuẩn bị báo cáo về tình trạng phân biệt đối xử trong công ty.

Theo đơn kiện, các nhà quản lý tại Google thường xếp người da màu vào vị trí thấp hơn, trả lương thấp hơn và đánh giá hiệu suất kém, khiến họ không thể phát triển sự nghiệp. Thậm chí, một số tố cáo còn phản ánh rằng nhân viên da màu bị nhận xét là “không đủ chất Google”.

Dữ liệu nội bộ cho thấy năm 2021, nhân viên da màu chỉ chiếm 4,4% tổng số lao động tại Google, và chỉ chiếm 3% trong các vị trí lãnh đạo. Điều này càng làm dấy lên nghi ngại về tính đa dạng và công bằng trong môi trường làm việc tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới này.

Trong tuyên bố mới nhất, Google, đơn vị thuộc tập đoàn Alphabet, khẳng định không có hành vi sai phạm và việc đồng ý dàn xếp không đồng nghĩa với việc thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào. Công ty cho biết đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên bang và bang liên quan đến quyền lợi người lao động. Hiện Google chưa đưa ra thêm bình luận nào về vụ việc.

Google phát triển AI mang tính đột phá giúp giao tiếp với cá heo

Google phát triển AI mang tính đột phá giúp giao tiếp với cá heo

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sau nhiều tháng bế tắc, đàm phán Nga - Ukraine xuất hiện tín hiệu đột phá

Sau nhiều tháng bế tắc, đàm phán Nga - Ukraine xuất hiện tín hiệu đột phá

27 Dec, 08:21 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện đã hoàn tất 90%. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov thông báo đã đạt được những tiến triển lớn nhằm đi tới một thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Tái cấu trúc chính sách xuất khẩu để đón đầu năm 2026

Tái cấu trúc chính sách xuất khẩu để đón đầu năm 2026

27 Dec, 07:09 AM

Kinhtedothi - Khi thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn phân mảnh sâu hơn trong năm 2025, nhiều nền kinh tế không còn trông chờ vào chu kỳ phục hồi tự nhiên của thị trường mà chủ động tái cấu trúc chính sách xuất khẩu ngay từ sớm. Từ mở rộng công cụ tín dụng xuất khẩu, tăng quy mô tài trợ cho DN đến đẩy mạnh xúc tiến tại các khu vực tăng trưởng mới, những điều chỉnh trong năm 2025 cho thấy quá trình chuẩn bị cho năm 2026 thực chất đã được triển khai trước một bước.

Ông Putin tuyên bố rắn liên quan đến chủ quyền Donbass

Ông Putin tuyên bố rắn liên quan đến chủ quyền Donbass

26 Dec, 02:55 PM

Kinhtedothi - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga vẫn giữ nguyên lập trường về chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ Donbass, bao gồm cả những khu vực mà Nga chưa kiểm soát được trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Điểm tin 26/12: Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO

Điểm tin 26/12: Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO

26 Dec, 12:13 PM

Kinhtedothi - Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO; Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi “hòa bình và đối thoại” trong thông điệp Giáng Sinh; Australia công bố trao huân chương dũng cảm cho các anh hùng trong vụ xả súng tại Bondi Beach; Mỹ không kích các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Nigeria; Nhân vật đối lập lớn nhất Bangladesh về nước sau 17 năm lưu vong;..

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ