Kinhtedothi - Bộ Tư pháp Mỹ sẽ công bố các biện pháp nhằm khôi phục sự cạnh tranh thị trường vào tháng 12, sau khi một thẩm phán kết luận rằng Alphabet, công ty mẹ của Google, đã vi phạm luật độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến, theo lời các công tố viên hôm 6/9.
Trụ sở Google tại California, Mỹ. Ảnh: Manuel Orbegozo
Các công tố viên chưa công bố chi tiết biện pháp khắc phục.
Luật sư của Bộ Tư pháp, David Dahlquist, cho biết họ sẽ cần một biện pháp toàn diện, đồng thời xem xét kế hoạch của Google trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào công cụ tìm kiếm.
Kể từ khi vụ kiện được đệ trình, Google đã đổi tên sản phẩm AI Bard thành Gemini, Dahlquist cho biết. "Họ còn đang nghĩ đến điều gì khác nữa? Còn điều gì nằm ngoài kế hoạch hiện tại?" ông nói tại phiên tòa.
Các công tố viên có thể yêu cầu Google thoái vốn một số đơn vị kinh doanh, chẳng hạn như hệ điều hành di động Android, hoặc chấm dứt các khoản thanh toán hàng tỷ đô la hàng năm cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh và các đối tác khác với mục đích cài đặt công cụ tìm kiếm của Google là mặc định trên các thiết bị và trình duyệt.
Luật sư của Google, John Schmidtlein, cho biết tại phiên tòa rằng công ty cần một đề xuất chi tiết từ các công tố viên và sẽ có khả năng tìm kiếm thông tin tham chiếu từ Microsoft và OpenAI để chuẩn bị phản biện về vấn đề tìm kiếm bằng AI.
Google đã cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết của thẩm phán.
Thẩm phán Amit Mehta hé lộ ông có thể tổ chức một phiên tòa vào mùa Xuân năm sau và dự kiến đưa ra kết luận vào tháng 8 năm 2025.
Kinhtedothi - Google DeepMind đã huấn luyện thành công một robot có khả năng thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp và thắng con người. Đây là lần đầu tiên một robot đạt đến cấp độ chơi thể thao chuyên nghiệp, đột phá này mở ra triển vọng phát triển các robot có tính ứng dụng cao trong thực tế.
Kinhtedothi - Một cuộc chiến truyền thông chưa từng có tiền lệ đã nổ ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk, đánh dấu sự bước ngoặt mới trong mối quan hệ từng rất ăn ý giữa hai nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.
Kinhtedothi – OpenAI, công ty sở hữu nền tảng trí tuệ nhân tạo ChatGPT, vừa công bố báo cáo ngày 5/6, cáo buộc nhiều nhóm hacker có liên hệ với Trung Quốc đã sử dụng công cụ AI này để thao túng thông tin, phát tán nội dung giả và hỗ trợ hoạt động tấn công mạng tinh vi.
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ từ ngày 10/6, với lý do đảm bảo an ninh quốc gia trước mối đe dọa khủng bố.
Kinhtedothi - Một báo cáo cho thấy Mỹ vẫn dẫn đầu công nghệ trọng yếu, song Trung Quốc đang rút ngắn khoảng cách nhờ đầu tư chiến lược và nguồn nhân lực mạnh.
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả, cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin kéo dài hơn một giờ trong ngày 4/6 là một “cuộc đối thoại tốt". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận cuộc trao đổi với ông Putin "không dẫn đến hòa bình ngay lập tức".