Google phải trả hàng trăm triệu USD vì vi phạm sáng chế

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hồi năm 2012, tòa án Mỹ đã cho rằng hãng Google ăn cắp tài sản trí tuệ được pháp luật bảo vệ để dùng trên nền tảng quảng cáo AdWords hàng đầu của họ.

Tới giờ, tòa án đã ra phán quyết cuối cùng, trong đó phạt “gã khổng lồ tìm kiếm” phải trả số tiền theo tỷ lệ 1,3585% trên tổng doanh thu mà hãng này có được từ AdWords trên thị trường Mỹ.

Với doanh thu hàng năm của AdWords ở Mỹ đạt từ 15-18 tỷ USD, Google sẽ phải chi ra tới 250 triệu USD mỗi năm, một số tiền phạt không hề nhỏ.

Theo tính toán của giới phân tích thì khi mọi sự “an bài,” Google sẽ mất tổng số tiền phạt lên đến hơn 1 tỷ USD.

Được lợi trong vụ kiện này là nguyên đơn Vringo, một công ty sở hữu bằng sáng chế và chuyên kiếm tiền từ việc đi kiện…vi phạm./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần