Hà Đông: 120 tân binh lên đường nhập ngũ

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng nay (16/2), quận Hà Đông tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, với 120 tân binh, vượt chỉ tiêu về số lượng và đảm bảo chất lượng tuyển quân...

Lễ chào cờ tại buổi giao quân năm 2022.
Lễ chào cờ tại buổi giao quân năm 2022.

Theo Ban Chỉ huy quân sự quận Hà Đông, năm 2022, quận Hà Đông được giao khám và tuyển chọn 108 công dân làm nghĩa vụ quân sự, công an, bao gồm 82 công dân nhập ngũ và 26 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Số lượng công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân được giao cho 5 đơn vị gồm Sư đoàn Bộ binh 301 – Bộ Tư lệnh Thủ đô; Sư đoàn Bộ binh 308 – Quân đoàn 1; Trung tâm huấn luyện kỹ thuật – Tổng cục Kỹ thuật; Sư đoàn Phòng không 381 – Quân chủng Phòng không Không quân; Sư đoàn Không quân 371 – Quân chủng Phòng không Không quân; Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng – Công an Thành phố Hà Nội.

Các tân binh trong buổi Lễ giao nhận quân.
Các tân binh trong buổi Lễ giao nhận quân.

Hầu hết các công dân được tuyển chọn nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân sáng nay đều đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng PCR có kết quả âm tính trước ngày giao nhận quân.

Phát biểu tại buổi Lễ Giao nhận quân, bà Cấn Thị Việt Hà, Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết: “Mỗi công dân đều có quyền của mình, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh. Tiếp bước truyền thống của quê hương Anh hùng, hàng năm các công dân của Hà Đông đều hăng hái lên đường tham gia bảo vệ tổ quốc. Ngoài ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của từng thanh niên trong mỗi gia đình, còn có sự quan tâm chu đáo của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác giáo dục trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên đối với xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà phát biểu tại Lễ giao nhận quân năm 2022.
Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà phát biểu tại Lễ giao nhận quân năm 2022.

Năm 2022, quận Hà Đông được giao 82 công dân nhập ngũ và 26 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Xác định đây là công tác trọng tâm trong công tác quốc phòng, an ninh của địa phường, Quận ủy, UBND quận Hà Đông, cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng đã quan tâm, chỉ đạo, tích cực tuyên tuyền đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên, gắn trách nhiệm thanh niên với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Hội đồng quân sự quận đã tuyển chọn được 120 công dân, trong đó có 90 công dân làm nghĩa vụ quân sự và 30 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân có đủ sức khỏe, chính trị, văn hóa và sẵn sàng lên đường nhập ngũ, vượt chỉ tiêu trên giao. Trong đó có 55%, với 87 công dân đã xung kích viết đơn tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự và Công an Nhân dân; có 39,1% công dân có trình độ từ trung cấp trở lên”.

Bà Cấn Thị Việt Hà đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và giao nhận quân năm nay. Đồng thời, động viên tinh thần các thanh niên lên đường nhập ngũ và tham gia Công an Nhân dân, các gia đình có con em lên đường bảo vệ tổ quốc hôm nay. Sau ngày hôm nay, các cấp ủy, chính quyền đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác hậu phương để các thanh niên yên tâm làm nhiệm vụ Tổ quốc giao.

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân thắp lửa truyền thống.
Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân thắp lửa truyền thống.

Sau khi Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân thắp lửa truyền thống, các lãnh đạo Quận ủy, UBND, UBMTTQ và Hội Phụ nữ đã tặng hoa, quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ghi nhận trong buổi Lễ giao quân, nhiều cha mẹ, anh chị em người thân của các tân binh nghẹn ngào, xúc động. Mẹ của tân binh Nguyễn Chu Lợi (ở phường Đồng Mai) cho biết: "Con tôi học hết lớp 12. Tôi động viên cháu nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay tiễn cháu đi, tôi nhớ lắm. Nhưng tôi rất vui và mong cho cháu đi vào môi trường Quân đội, được rèn luyện trưởng thành hơn, góp sức bảo vệ an ninh cho đất nước và bình yên của Nhân dân".

Người thân vẫy chào các tân binh lên đường nhập ngũ.
Người thân vẫy chào các tân binh lên đường nhập ngũ.

Xúc động tại buổi Lễ giao nhận quân, tân binh Mai Văn Phương (phường Phúc La) chia sẻ: “Gia đình em có truyền thống cách mạng, nên em nghĩ mình có trách nhiệm với Tổ quốc. Mong muốn được góp sức nhỏ bé vào công tác bảo vệ an ninh của đất nước nên em đã viết đơn tình nguyện tham gia vào đi nghĩa vụ quân sự. Hôm nay, chia tay người thân, gia đình em rất xúc động. Nhưng em sẽ cố gắng phấn đấu, đi để trưởng thành hơn, góp phần cống hiến cho đất nước được nhiều hơn”.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ giao nhận quân năm 2022 của Hà Đông:

Các tân binh trong lễ chào cờ.
Các tân binh trong lễ chào cờ.
Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân tặng hoa cho các tân binh.
Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân tặng hoa cho các tân binh.
Chủ tịch UBND quận Hà Đông - Cấn Thị Việt Hà tặng khăn cho các tân binh.
Chủ tịch UBND quận Hà Đông - Cấn Thị Việt Hà tặng khăn cho các tân binh.
Các tân binh bước qua cổng vinh quang để lên đường tham gia vào lực lượng công an, quân đội.
Các tân binh bước qua cổng vinh quang để lên đường tham gia vào lực lượng công an, quân đội.
Tân binh lên xe nhập ngũ.
Tân binh lên xe nhập ngũ.
Các bà mẹ, ông bố và người thân xúc động trong buổi tiễn tân binh lên đường.
Các bà mẹ, ông bố và người thân xúc động trong buổi tiễn tân binh lên đường.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần