Hà Đông - đa dạng cách làm, quyết liệt trong phòng, chống tội phạm

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, thời gian qua Ban Chỉ đạo 138 (BCĐ) quận Hà Đông đã tăng cường, xây dựng tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đẩy mạnh giáo dục, phòng ngừa

Để nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân, BCĐ 138 đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, Nhân dân trên toàn địa bàn trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phương thức hoạt động của tội phạm; vận động các tầng lớp Nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về an ninh trật tự (ANTT). Công an quận đã tổ chức tuyên truyền 255 lượt, trên các hệ thống loa truyền thanh, bài tuyên truyền, các tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) đến từ hộ dân và qua loa lưu động.

Lực lượng công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông tuyên truyền pháp luật đến người dân. Ảnh: Bích Hời
Lực lượng công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông tuyên truyền pháp luật đến người dân. Ảnh: Bích Hời

Nội dung tuyên truyền về nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm trộm cắp ô tô, xe máy và các tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn.

Công an quận bố trí các buổi tuyên truyền đến các cơ quan, trường học, DN, bệnh viện tuyên truyền về công tác “tự phòng, tự quản”, giúp cho cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và quần chúng Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, Quận ủy Hà Đông đã chỉ đạo nhân rộng mô hình giao ban công tác an ninh định kỳ tại các TDP, khu dân cư trên địa bàn quận.

Theo Trung tá Bùi Nhật Quang, Phó trưởng Công an quận Hà Đông: “Công an quận đã chỉ đạo Công an các phường tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường triển khai nhân rộng thực hiện mô hình giao ban công tác an ninh định kỳ tại các TDP, khu dân cư. Sau một năm, công tác giao ban an ninh định kỳ đã triển khai được 76 buổi giao ban, với gần 7.900 lượt người tham gia, 266 người tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp cho chính quyền địa phương và cơ quan công an, 377 tin liên quan đến ANTT.

Qua các nguồn tin của quần chúng Nhân dân, lực lượng công an các phường đã tham mưu với các đội nghiệp vụ triển khai kế hoạch, giải pháp để giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn, vấn đề nổi cộm trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh vụ việc phức tạp”. Hiện quận đang duy trì hoạt động có hiệu quả 31 mô hình chuyên đề, 17 ban với 242 tổ bảo vệ dân phố (BVDP).

Các ban BVDP đã bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị, an ninh của địa phương triển khai kế hoạch ANTT, phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, TNXH, tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT.

Kiên quyết xử lý tội phạm

Thông qua các nguồn tin của Nhân dân, lực lượng công an phường, công an quận trong năm 2022 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bắt giữ, khởi tố 148 vụ có hành vi mua – bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Bắt xử lý 3 vụ đánh bạc.

Công an quận đã điều tra, khám phá 108 vụ tội phạm hình sự. Khám phá 415 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Phối hợp với Phòng LĐTB&XH quận trong việc đưa đối tượng đi cai nghiện và quản lý đối tượng sau cai chặt chẽ; tạo điều kiện cho người sau cai có việc làm, tránh xa các TNXH.

Phó Trưởng phòng LĐTB&XH quận Hà Đông Thái Thùy Linh, chia sẻ: “Năm 2022, tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 594 người. Phòng đã phối hợp với công an quận, tòa án, viện kiểm sát, UBND các phường, thiết lập hồ sơ theo đúng quy trình và quy định, đưa các đối tượng vào nơi cai nghiện bắt buộc 46/45 trường hợp, đạt 102%. Cai nghiện cư trú đạt 61/14 trường hợp, đạt 436%. Hỗ trợ và vay vốn giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện được 14/7 trường hợp, đạt 200% so với chỉ tiêu TP giao.

Bên cạnh đó, quận duy trì và phát triển 17 mô hình quản lý chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện tại 7 phường, đạt 242%. Một số phường không được giao chỉ tiêu nhưng rất tích cực thực hiện mô hình hỗ trợ cho vay vốn và tạo việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy như: Yên Nghĩa, Đồng Mai, Phú Lãm, Dương Nội. Một số phường không được giao chỉ tiêu lập mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy nhưng đã chủ động thành lập như phường Văn Quán, Nguyễn Trãi.

 

Thời gian tới, quận Hà Đông tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang lấy tuyên truyền làm nòng cốt nhằm làm chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm trong Nhân dân. Năm 2023, công an quận tiếp tục triển khai chương trình “Sổ tay công tác an ninh”; phối hợp với Phòng GD&ĐT tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường; Luật An ninh mạng và ứng xử trên không gian mạng…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần