Hà Đông: Gắn biển tên 2 đường phố mới

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 17/5, UBND quận Hà Đông tổ chức lễ gắn biển 2 tuyến đường Vũ Văn Cẩn và Nguyễn Thanh Bình.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển tên đường Nguyễn Thanh Bình.
Đến dự buổi lễ có ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe T.Ư, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; cùng đại diện gia đình 2 cụ Vũ Văn Cẩn, Nguyễn Thanh Bình.
Căn cứ Nghị quyết được HĐND TP thông qua ngày 5/12/2018 về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài cho một số tuyến phố và công trình công cộng, ngày 24/12/2018 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6920 về việc đặt tên cho 42 tuyến phố và 1 công trình công cộng mới, điều chỉnh độ dài 5 tuyến phố trên địa bàn.
Theo đó, đường Nguyễn Thanh Bình từ ngã tư phố Vạn Phúc, phường Vạn Phúc đến ngã tư Lê Trọng Tấn, Yên Nghĩa, dài 2.350m, rộng 40m. Đường Vũ Văn Cẩn đoạn từ ngã ba đường Vạn Phúc tại số 134 đến ngã ba giao cắt với phố Lụa tại khu dự án Galaxy, dài 550m và rộng 9,5m.
Đường Nguyễn Thanh Bình.
Ông Nguyễn Thanh Bình tên thật là Nguyễn Văn Huyên, quê Bắc Ninh. 20 tuổi ông đã tham gia hoạt động cách mạng, 21 tuổi ông được kết nạp Đảng. Từ năm 1940 ông bị địch bắt giam vào các nhà tù Sơn La, Hòa Bình, Hỏa Lò. Đến 1945 ông vượt ngục về hoạt động cách mạng tại Bắc Giang, Thái Nguyên. Sau giành chính quyền tại Bắc Giang ông làm Chủ tịch UBND cách mạng lâm thời Bắc Giang. Các cương vị ông kinh qua là Cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Bộ Trưởng Bộ Nội thương; Bộ trưởng Bộ Thủy lợi…
Trong khi đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang Vũ Văn Cẩn (1915 - 1982), quê huyện Mỹ Hào, Hưng Yên. Năm 1941, ông là cộng tác viên báo Thanh Nghị. Năm 1946, ông nhập ngũ và được phân công làm Cục trưởng Cục quân y. Năm 1947 ông được kết nạp vào Đảng.
Trong kháng chiến chống Pháp ông đề ra nhiều chủ trương giải pháp cứu chữa cho thương bệnh binh, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc bảo đảm quân y cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Các chức vụ ông đã kinh qua như: Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiêm Cục trưởng Cục quân y; Thứ trưởng, và Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông là nhà giáo và được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển tên đường Vũ Văn Cẩn
Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Phụng - Chủ tịch UBND quận cho biết: Hà Đông luôn quan tâm đến việc phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, quan tâm đời sống kinh tế và tinh thần cho Nhân dân. Đô thị được phát triển được tập trung pháp triển có trọng tâm, trọng điểm, diện mạo không gian kiến trúc của quận có nhiều thanh đổi; nhiều tuyến đường giao thông được phát triển quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội quận Hà Đông.
Năm 2018, quận Hà Đông được TP quan tâm đặt tên 9 tuyến đường phố mới gồm: Dương Lâm, Ngô Đình Mẫn, Hà Cầu, Cầu Đơ, Vũ Trọng Khánh, Vũ Văn Cẩn, Nguyễn Thanh Bình, Phúc La, Văn Khê.
Chủ tịch UBND quận Hà Đông khẳng định, sau lễ gắn biển hôm nay, quận Hà Đông tiếp tục tuyên truyền cho Nhân dân đẩy mạnh việc dọn vệ sinh, đảm bảo trật tự đô thị, môi trường trên các tuyến đường của quận nói chung và 2 tuyến đường được gắn tên hôm nay nói riêng đảm bảo văn minh, sạch đẹp.
Hà Đông: Gắn biển tên 2 đường phố mới - Ảnh 4
Đại diện 2 gia đình tặng quà cho quỹ khuyến học của phường và tổ dân phố.
Cũng tại buổi lễ, đại diện 2 gia đình đã gửi lời cảm ơn TP Hà Nội, quận Hà Đông quan tâm đến các tiền bối đi trước, đây cũng là niềm tự hào của gia đình khi có người thân được gắn tên các công trình. Đại diện 2 gia đình cũng đã tặng quà cho quỹ khuyến học của phường Vạn Phúc và tổ dân phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần