Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: 100% trường học đã tổ chức học trực tiếp sau bão Yagi

Kinhtedothi- Ngày 26/9, hai trường mầm non thuộc huyện Mỹ Đức (Mầm non Hợp Tiến B và Mầm non An Phú) đã tổ chức cho học sinh học trực tiếp. Như vậy, sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng của bão Yagi và hoàn lưu sau bão, 100% trường học tại Hà Nội cho học sinh đến trường.

Trường Mầm non Hợp Tiến B và Trường Mầm non An Phú là 2 trường cuối cùng cho học sinh đi học trực tiếp sau khi nước rút do ảnh hưởng của bão Yagi và hoàn lưu sau bão. Đến nay, trên 2.900 trường học các cấp tại Hà Nội đã tổ chức cho học sinh đến trường.

Học sinh phấn khởi được đến trường học trực tiếp.

Hiện còn 2 trường thuộc huyện Chương Mỹ là Tiểu học Nam Phương Tiến A, THCS Nam Phương Tiến vẫn bị ngập. Tuy nhiên, bằng giải pháp linh hoạt (mượn địa điểm), học sinh 2 trường đã được học trực tiếp từ 23/9.

Các trường: Mầm non Xuân Sơn A (thị xã Sơn Tây); Mầm non Vật Lại (huyện Ba Vì) và điểm trường lẻ của Tiểu học Vạn Thái (huyện Ứng Hòa) – là những trường từng bị ngập úng rất sâu, học sinh đã được đến trường từ vài ngày trước.

Sau bão Yagi, các trường học Hà Nội không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại nặng nề về tài sản. Thống kê của Sở GD&ĐT cho biết, tại các nhà trường trên địa bàn TP có gần 10.000 cây xanh bị đổ, bật gốc; 45 trường bị ngập nước, 3.580m tường bị đổ, 457 mái nhà, phòng học bị lật, 913 cửa bị hỏng, 719 nhà xe bị hư hại, 2015 biển bảng bị hỏng; 202 trường gặp sự cố mất điện…

Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho tất cả học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các phòng GD&ĐT, nhà trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình hình thực tế từng khu vực để xây dựng, triển khai phương án dạy học phù hợp.

Ngày 7/9, học sinh Hà Nội được nghỉ học để phòng tránh bão. Ngày 9/9, có trên 30 trường tại Hà Nội cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, nước sông dâng cao gây úng ngập trường, cản trở giao thông đi lại.

Đến nay, 100% học sinh Hà Nội được học trực tiếp.
Đến nay, 100% học sinh Hà Nội được học trực tiếp.

Đến ngày 10/9, có khoảng 120 trường không thể tổ chức cho học sinh học trực tiếp. Các đơn vị có nhiều trường phải nghỉ học gồm: Thanh Trì (43), Thường Tín (24), Chương Mỹ (23); nhiều trường thay đổi linh hoạt hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến.

Ngày 11/9, tại Hà Nội có trên 160 trường không thể tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh bởi diễn biến khó lường của hoàn lưu sau bão Yagi. Trong số này, nhiều trường chuyển học trực tuyến, số ít trường kết hợp dạy trực tuyến - trực tiếp hoặc cho học sinh nghỉ học; hàng chục trường thành điểm sơ tán cho người dân tránh lũ.

Ngày 16/9, số trường cho học sinh học trực tiếp đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có trên 60 trường chưa thể tổ chức đón học sinh do ngập úng.

Ngày 19/9, Hà Nội có 26 trường chưa mở cửa đón học sinh học trực tiếp; trong đó huyện Chương Mỹ có 16 trường.

Ngày 24/9, còn 4 trường chưa thể đón học sinh trở lại trường. Con số này giảm xuống còn 2 trường vào ngày 25/9. Và đến 26/9, 100% trường học Hà Nội tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp.

Hiện, công tác dạy và học tại các nhà trường được tổ chức bình thường theo kế hoạch năm học. Các trường có thời gian học trực tuyến hoặc nghỉ học kéo dài vừa tổ chức học kiến thức mới, vừa bổ trợ kiến thức hoặc tổ chức dạy bù cho học sinh.

 

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã đến thăm, tặng quà giáo viên, học sinh các đơn vị chịu ảnh hưởng của bão lũ, gồm: Hoàn Kiếm, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Sơn Tây, Quốc Oai, Ba Vì...

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đóng góp 1 tỷ đồng với Công đoàn giáo dục Việt Nam để chia sẻ, giúp đỡ học sinh, giáo viên chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi tại các tỉnh phía Bắc.

Bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho năm học mới

Bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho năm học mới

Hà Nội linh hoạt giải pháp để học sinh vùng ngập được học trực tiếp

Hà Nội linh hoạt giải pháp để học sinh vùng ngập được học trực tiếp

Cân nhắc cho học sinh nghỉ học tránh bão số 4

Cân nhắc cho học sinh nghỉ học tránh bão số 4

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ